Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:57
RSS

"Bom bố" Nga ồ ạt dội xuống Syria có bằng "bom mẹ" Mỹ ném ở Afghanistan?

Thứ ba, 18/04/2017, 14:48 (GMT+7)

Nga vừa triển khai không kích ồ ạt dội bom nhiệt áp xuống vùng ngoại ô thành phố Hama (Syria).

Dường như các cuộc tấn công từ phía Nga có vẻ dồn dập và khốc liệt hơn sau khi xảy ra vụ đánh bom vào đoàn xe chở người tị nạn Syria sơ tán, khiến hơn 120 người thiệt mạng trong sáng sớm 16/4.

Các chiến đấu cơ của Không quân Nga đã thả bom nhiệt áp bằng dù xuống các mục tiêu của phiến quân trong 3 làng Al-Lataminah, Kafr Zita, và Morek, khiến vòng phòng thủ của nhóm thánh chiến Hồi giáo Hay’at Tahrir Al-Sham thiệt hại nặng nề.

Trang mạng Almasdarnews cho hay loại bom mà Nga dội xuống Hama có nguyên lý hoạt động giống bom nhiệt áp – một loại bom có sức công phá và sát thương cao vì tạo ra hàng loạt sóng chấn động lâu và nhiều hơn bom thông thường. Có thể thấy trong đoạn video ghi lại các cột khói màu xám hình nấm hiện ra sau khi bom đánh trúng mục tiêu.

Nga dội "bom bố" xuống phiến quân Syria

Loại bom nhiệt áp mạnh nhất từng được thử nghiệm cho đến nay là “Bố của các loại bom” (bom bố) do Nga chế tạo với sức nổ mạnh hơn 4 lần “Mẹ của các loại bom” (bom mẹ) do Mỹ chế tạo. 

GBU-43/B (Mẹ của các loại bom) của Mỹ được mệnh danh là bom phi hạt nhân lớn nhất lịch sử, khi chứa đựng tới 11 tấn thuốc nổ. Nó sử dụng chất nổ H6, có sức công phá mạnh gấp 1,35 lần so với thuốc nổ TNT.

GBU-43/B có chiều dài 10 m, đường kính hơn 1m, nặng 10.000 kg và vụ nổ hôm 13/4 ở Afghanistan được cho là có bán kính lớn hơn 300 m.

Nga dội bom xuống Hama (Syria) 1

"Bom mẹ" của Mỹ. Ảnh: Internet

Trong khi cả thế giới đang choáng ngợp trước sức mạnh kinh người của GBU-43/B thì các quan chức quân đội Nga tuyên bố, nước này sở hữu siêu bom "Bố của các loại bom" (FAOB) mạnh gấp 4 lần GBU-43/B.

Siêu bom của Nga chỉ nặng 7.000 kg (nhẹ so với GBU-43/B nặng 10.000 kg) nhưng lại được khẳng định có sức công phá mạnh gấp 4 lần GBU-43/B. Video quân đội Nga thử nghiệm siêu bom FAOB từng được phát trên kênh truyền hình R1 của Nga.

FAOB chứa 44 tấn thuốc nổ TNT, là bom áp nhiệt nổ giữa không trung, có khả năng phá hủy mọi thứ trong vùng ảnh hưởng của nó. Năm 2007, sau khi thử nghiệm FAOB, các quan chức Nga công bố bán kính ảnh hưởng của siêu bom nay là 304 km và mạnh như bom hạt nhân. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.