Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:10
RSS

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn trương cấp cứu, điều trị nạn nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza

Thứ sáu, 23/03/2018, 15:03 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina ở quận 8, TP.HCM sáng nay 23/3, Bộ Y tế vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế và các bệnh viện tại TP.HCM đảm bảo tốt công tác cấp cứu, điều trị cho nạn nhân của vụ cháy này.

Bộ Y tế có công văn chỉ đạo công tác cấp cứu cho nạn nhân vụ cháy chung cư Carina
Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị cho nạn nhân vụ cháy chung cư Carina

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ cháy chung cư Carina Plaza tại địa chỉ 1648 Võ Văn Kiệt, quận 8, TP.HCM khiến 13 người tử vong và nhiều người bị thương, ngay trong sáng nay, Bộ Y tế đã gửi công văn yêu cầu Sở Y tế TP.HCM và các Bệnh viện Trung ương trên địa bàn TP.HCM khẩn trương triển khai các công việc:

Huy động các thầy thuốc, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện triển khai tiếp nhận, tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời, tích cực nhằm giảm tối đa thương vong cho các nạn nhân vụ cháy.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành chức năng của Ủy ban nhân dân TP.HCM và chỉ đọa các đơn vị trực thuôc trong công tác ứng phó thảm họa.

Báo cáo cập nhật diễn biến việc cứu người bị nạn và các ý kiến đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm đảo bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu, phòng chống tại nạn do cháy nổ và thảm họa.

Bộ Y tế có công văn chỉ đạo công tác cấp cứu cho nạn nhân vụ cháy chung cư Carina 2
Công văn chỉ đạo của Bộ Y tế

Trước đó vào khoảng 1h30 sáng ngày 23/3 đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza, đường Võ Văn Kiệt, Q.8. Ngọn lửa xuất phát từ tầng hầm. 

Hàng trăm người bị mắc kẹt bên trong la hét, kêu cứu. Những người dân chưa thoát thân được đã tìm cách chạy lên phía trên cao. Trong khi đó có hàng chục người bị thương vì nhảy từ trên cao xuống đất nhằm thoát thân.

Đến nay theo chia sẻ của Lãnh đạo Sở PCCC TP.HCM đã có 13 người tử vong và rất nhiều người bị thương đang phải nằm viện điều trị trong đó có cả ông chủ tòa nhà.


Cháy chung cư cao cấp Carina TP.HCM, 13 người chết, 14 người bị thương

Thạch Lê
Theo Đời sống Plus/GĐVN