Thứ ba, 23/04/2024 | 22:58
RSS

Bỏ túi ngay bí kíp phân biệt giày Converse thật giả để không bị “hớ”

Chủ nhật, 20/11/2016, 07:18 (GMT+7)

Cách phân biệt giày Converse thật và giả không quá khó, người tiêu dùng có thể dựa vào các chi tiết trên đế giày, mũi giày, lót giày, lưỡi giày,…

Converse là một trong những thương hiệu giày dép hàng đầu thế giới với doanh số hàng triệu đôi được bán ra mỗi năm. Cũng vì đắt khách như thế mà trên thị trường hiện nay ngập tràn giày Converse fake, giả, nhái,… Cùng tham khảo các cách phân biệt giày Converse thật và giả đơn giản dưới đây để trở thành người tiêu dùng thông thái.

Giá tiền

Để xứng tầm với chất lượng và thương hiệu, giày Converse thật có giá khá cao từ 500.000 – 1.500.000 đồng. Trái lại, giày Converse nhái thường có giá rẻ hơn nhiều, chỉ từ 100.000 – 300.000 đồng.

Cách phân biệt giày Converse thật và giả đầu tiên là dựa vào giá tiền

Cách phân biệt giày Converse thật và giả đầu tiên là dựa vào giá tiền

Trong đó, những đôi giày giá khoảng 200.000 – 300.000 đồng thường có vẻ ngoài không khác gì hàng chính hãng. Lúc này, người tiêu dùng cần dựa vào một số chi tiết khác để nhận biết đâu là giày thật, đâu là giày nhái.

Chất liệu vải

Giày Converse xịn có chất liệu tốt, bền, màu đẹp tự nhiên và khó phai theo thời gian. Vải may giày chính hãng mềm mại, mỏng nhưng chắc chắn và không thô cứng, sần sùi. Ngược lại, giày nhái chất liệu kém chất lượng, dễ rách mòn, màu không thật và dễ phai. Do đó khi mua giày, người tiêu dùng nên xịt thử một chút nước lên giày để kiểm tra, nếu có màu phai ra thì đó là giày nhái.

Logo giày

Một cách phân biệt giày Converse thật và nhái khác là dựa vào logo. Logo trên giày thật được may rất chi tiết, quan sát bằng mắt thường thấy trơn bóng, mực in sắc nét, chữ rõ ràng do được in bằng máy ép nhiệt rồi phủ nilon. Logo trên giày nhái thường không rõ ràng, mực lem nhem, không rõ ràng và kém trơn láng.

Thông thường, dòng chữ ký “Chuck Talor” trên logo của giày thật rất rõ ràng, không bị mờ, đứt đoạn như hàng giả. Tuy nhiên cũng nên lưu ý rằng, không phải đôi giày Converse xịn nào cũng phải có dòng chữ Chuck Taylor.

Mũi giày

Mũi giày cũng là một chi tiết cần chú ý để phân biệt giày Converse thật và fake

Mũi giày cũng là một chi tiết cần chú ý để phân biệt giày Converse thật và fake

Converse xịn có phần mũi giày mịn, các đường chỉ bao quanh được may rõ ràng, đều, không bị ngắt quãng. Mũi giày xịn có màu ngà sữa, do được làm bằng cao su chất lượng tốt nên không bị biến dạng khi chịu tác động mạnh.

Trong khi đó, hàng giả có các đường vân không rõ nét, chỉ khâu hay bị lỗi. Mũi giày dễ bị biến dạng do cao su không đạt chất lượng, đàn hồi kém và có màu trắng như thuốc tẩy.

Logo lưỡi giày

Từ tháng 9/2013, gần như toàn bộ dòng chữ ALL STAR trên logo cũ đều được thay bằng cụm từ Converse All Star. Tuy nhiên một số giày xịn vẫn có logo cũ All Star được viết giống như các mắt xích nối lại với nhau, nhìn rõ ràng, dày trong khi hàng nhái thì thường thêu hơi mờ, không có hình mắt xích.

Tem giày

Tem trên giày xịn dày hơn, chất liệu mịn, được in rõ ràng, màu sắc nét, sẽ không bị phai, nhòe khi dính nước. Hàng giả có phần tem rất mỏng vì phải tiết kiệm chi phí sản xuất, chữ không rõ ràng và sẽ bị nhòe khi dính nước.

Lót giày

Phần lót giày của Converse thật được in đậm, không bị phai, đế lót được gắn chặt với thân giày. Khi đi thử, lót giày xịn thường mang lại độ êm ái và có độ dày nhất định. Ngược lại, giày nhái có phần lót rất dễ bị bong tróc, có khi chỉ cần lấy tay cào nhẹ là chúng có thể bị bong ra.

Quan sát kỹ đường chỉ, lót giày cũng là một cách phân biệt giày Converse thật giả

Quan sát kỹ đường chỉ, lót giày cũng là một cách phân biệt giày Converse thật giả

Đường may, vắt sổ và nút đóng

Hàng thật có đường may và vắt sổ đẹp, sắc sảo, các nút đóng được làm bằng thép, lõm vào. Với hàng giả, các nút đóng được làm từ sắt, theo hình lồi ra trong khi đường may và vắt sổ sơ sài, hay có lỗi.

Đế giày

Dưới đế giày chính hãng sẽ có 2 chấm nhỏ nằm ở 2 góc của phần giữa mũi giày. Ngoại trừ các loại hàng nhái cao cấp ra thì các loại giày fake thông thường sẽ không có chi tiết này.

Bên cạnh đó, do đế giày xịn được làm bằng chất liệu rất tốt nên người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận biết nó bằng cách cào mạnh vào đế để kiểm chứng. Giày xịn sẽ có dấu vết mờ, nhanh biến mất. Nếu là giày nhái, dấu vết sẽ khá lớn và lâu biến mất.

Hộp đựng

Cách phân biệt giày Converse cuối cùng là dựa vào hộp đựng và giấy gói giày. Hộp đựng giày Converse thật sẽ có dấu của nhà sản xuất trong khi giày nhái thường thiếu dấu này. Ngoài ra, hộp giày xịn sẽ đi kèm giấy gói có in logo Converse mờ, trong khi hàng nhái sẽ bỏ qua dấu hiệu này.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC