Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:39
RSS

Bộ trưởng Bộ Công thương: Khaisilk có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Thứ sáu, 27/10/2017, 14:06 (GMT+7)

Bộ trưởng Công thương nhìn nhận việc Khaisilk nhập hàng Trung Quốc rồi cắt mác bán cho người tiêu dùng trong những lùm xùm mấy ngày vừa qua.

Lùm xùm khăn lụa của Khaisilk: Bộ trưởng Bộ Công thương lên tiếng
Bộ trưởng Bộ Công thương lên tiếng sau vụ lùm xùm khăn lụa của Khaisilk bên lề họp Quốc hội. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Trong những ngày qua, lùm xùm việc Khaisilk nhập hàng Trung Quốc rồi gắn mác Việt Nam đang dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Trước sự việc trên, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh chia sẻ quan điểm về vụ việc trên.

Báo Tiền Phong đưa tin, trước sự việc Khaisilk nhập hàng Trung Quốc rồi cắt mác bán cho người tiêu dùng gây bức xúc dư luận vừa qua, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói: Những hoạt động của doanh nghiệp, ngoài yêu cầu của luật pháp thì phải dựa trên nền tảng đạo đức, văn hóa, nhất là văn hóa doanh nghiệp.

“Qua hành vi vừa rồi mà báo chí phản ánh và hoạt động về kinh tế, thương mại của doanh nghiệp Khaisilk thì có những dấu hiệu cho thấy sự vi phạm cả luật pháp cũng như là nền tảng đạo đức doanh nghiệp”, Bộ trưởng nhìn nhận.

Hành vi của Khaisilk đã làm tổn hại đến thương hiệu Việt. Bộ trưởng Bộ Công thương cho rằng ở vụ việc của Khaisilk, chúng ta chưa kết luận cụ thể xem vi phạm đến đâu, những nội dung gì và ở mức độ nào, do đó chưa thể nói ngay là sẽ ảnh hưởng ra sao đến những giá trị thương hiệu của sản phẩm cũng như thương hiệu Việt, theo Tri Thức Trực Tuyến.

Bộ trưởng Bộ Công thương lên tiếng sau vụ lùm xùm khăn lụa của Khaisilk
Vụ lùm xùm khăn lụa của Khaisilk theo Bộ trưởng có dấu hiệu của vi phạm pháp luật Ảnh Tiền Phong

Bộ trưởng Tuấn Anh cho biết, hiện, các cơ quan chức năng quản lý của Cục Quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Chắc chắn, các cơ quan chức năng sẽ có kết quả sớm để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng nhận định, trách nhiệm trong vụ việc này không chỉ của cơ quan quản lý thị trường mà đây là thực trạng của Việt Nam trong quá trình hội nhập. Được biết, phía bên Bộ Công thương đang tiến hành xác minh làm rõ và nếu có dấu hiệu vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN