Thứ năm, 25/04/2024 | 08:46
RSS

Bộ Nội vụ nói về việc hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh bị thất lạc

Thứ bảy, 05/08/2017, 09:36 (GMT+7)

Bộ Nội vụ đã thông tin rằng, hiện đang thất lạc hồ sơ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 đã có rất nhiều câu hỏi liên quan đến nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận trong thời gian gần đây – Trịnh Xuân Thanh.

Liên quan đến Bộ Nội vụ, câu hỏi được mọi người thắc mắc rằng thông tin, hồ sơ gốc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh ở Bộ đang bị thất lạc. Vậy hiện nay, kết quả tìm kiếm và xác minh đến đâu?

Trịnh Xuân Thanh bị bắt

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa thông tin về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt và hồ sơ của ông này ở Bộ Nội vụ. Ảnh Tiền Phong

Thay mặt Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, Trịnh Xuân Thanh liên quan đến rất nhiều vụ án và đặc biệt trong thời gian vừa qua đã được các cơ quan chức năng, người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ quan tâm chỉ đạo.

Liên quan đến hồ sơ bổ nhiệm ông Thanh bị thất lạc, Thứ trưởng Thừa cũng đã thừa nhận, thời điểm ông Thanh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Bộ Nội vụ có nhận được hai bộ hồ sơ có dấu đỏ gốc từ tỉnh Hậu Giang đề nghị phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch. Trên cơ sở đó, văn thư Bộ Nội vụ có đóng dấu một bản.

Hiện nay một bản gốc phía Bộ Nội vụ vẫn còn, tuy nhiên lại thất lạc bản đóng dấu công văn đến. Bộ Nội vụ đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, kiểm điểm các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú. Nguồn: Truyền Hình Thông Tấn

Hồ sơ đóng dấu công văn đến được xem là bản đánh giá những sai sót trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến con đường thăng tiến của Trịnh Xuân Thanh ở Hậu Giang.

Tháng 9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại PVC. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra trung ương xác định Trịnh Xuân Thanh phải chịu trách nhiệm chính do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát... dẫn đến nhiều sai phạm và thua lỗ số tiền trên trong giai đoạn 2007-2013. Dưới thời Trịnh Xuân Thanh, PVC đã dành 86% vốn điều lệ rót vào các hạng mục đầu tư ngoài ngành, công ty con, công ty liên kết và "mắc cạn" trong nợ nần...

Trịnh Xuân Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Tham ô và Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan trách nhiệm về hàng loạt sai phạm xảy ra ở PVC) và vụ án mua bán đất ở khu đô thị Thanh Hà A (Hà Nội).

Ngày 31/7, Bộ Công an cho biết Trịnh Xuân Thanh đã "ra đầu thú" tại Cơ quan An ninh điều tra.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN