Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:29
RSS

Bộ Ngoại giao thông tin về vụ Trịnh Xuân Thanh: “Chúng tôi lấy làm tiếc”

Thứ năm, 03/08/2017, 16:57 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao đã có thông tin chính thức về việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú trong phiên họp báo thường kỳ chiều ngày 3/8.

Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 3/8 ở Hà Nội Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú.

Thông tin về Trịnh Xuân Thanh

Thông tin về Trịnh Xuân Thanh đã được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời chính thức. Ảnh Tuổi Trẻ

Trả lời câu hỏi về việc “Chính phủ Đức yêu cầu một viên chức của Đại sứ quán Việt Nam phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ do cáo buộc liên quan tới đến một vụ việc được cho là bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức”, bà Hằng cho rằng, bà lấy làm tiếc về  phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2/8.

Liên quan đến câu hỏi nhiều nguồn tin không chính thức cho rằng, Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức về Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, theo thông báo của Bộ Công an ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú. Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra.

Ông Trịnh Xuân Thanh là Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), đã bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản.

Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú. Nguồn: Truyền Hình Thông Tấn

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN