Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:36
RSS

Sẽ không có những kỳ nghỉ Lễ - Tết dài trong năm 2017

Thứ sáu, 25/11/2016, 12:26 (GMT+7)

Bộ LĐ-TB&XH đã chính thức thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2017 và các ngày Lễ, Tết trong năm 2017.

Sau khi được Chính phủ phê duyệt về phương án nghỉ Lễ, Tết năm 2017, ngày 24/11, Bộ LĐ-TB&XH đã có thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2017. tin tức trên báo Dân trí.

Theo đó, Thủ tướng đã đồng ý với đề nghị lịch nghỉ Tết âm lịch 2017, thống nhất nghỉ 7 ngày và không hoán đổi ngày nghỉ. Cụ thể, cán bộ công chức – viên chức nhà nước sẽ nghỉ từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết (tức là từ thứ 5, ngày 26/1/2017 đến hết thứ 4, ngày 1/2/2017).

lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2017 được Chính phủ thông qua

Người lao động sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2017 trong 7 ngày liên tiếp. Ảnh Trí Thức Trẻ

Cũng trong thông báo này, 1 số ngày Lễ, Tết trong năm 2017 sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 115, Luật lao động 2012, trong năm 2017 sẽ không hoán đổi ngày nghỉ, vì vậy người lao động sẽ không có những kỳ nghỉ lễ dài như những năm trước.

Cụ thể, ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch rơi vào thứ 5 (6/4/2017), theo dự thảo đề xuất lịch nghỉ Lễ, Tết trước đó, người lao động sẽ nghỉ 4 ngày cuối tuần liên tiếp (từ thứ 5, ngày 6/4 đến hết chủ nhật, ngày 9/4/2017).

Tuy nhiên, theo quy định mới đây do Chính phủ thông qua, giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017, người lao động sẽ chỉ được nghỉ 1 ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch (6/4/2016).

lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2017 chính thức

Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017, người lao động được nghỉ 1 ngày. Ảnh Dân trí

Ngày Chiến thắng 30/4 và quốc tế lao động 1/5, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến 2/5/2016. Nếu cơ quan, đơn vị nào không phải làm việc ngày thứ 7 (29/4), người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày.

Ngày Quốc khánh 2/9: Do ngày Lễ này rơi vào thứ 7 nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ 2 đầu tuần kế tiếp. Như  vậy, dịp nghỉ Lễ 2/9, người lao động sẽ có 3 ngày nghỉ kéo dài từ 2/9/2017 đến 4/9/2017.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus