Thứ tư, 24/04/2024 | 15:37
RSS

Bộ Công an khám xét nhà của 6 cựu lãnh đạo Đà Nẵng vì liên quan Vũ 'nhôm'

Thứ năm, 09/08/2018, 14:48 (GMT+7)

Bộ Công an đang khám xét nhà riêng của ít nhất 6 cựu lãnh đạo Đà Nẵng để điều tra sai phạm liên quan Vũ nhôm.

Bộ Công an khám xét nhà của 6 cựu lãnh đạo Đà Nẵng vì liên quan Vũ 'nhôm'
Bộ Công an khám xét nhà của 6 cựu lãnh đạo Đà Nẵng vì liên quan Vũ 'nhôm'. Ảnh Trí thức trẻ

Ngày 9/8, Văn phòng Cảnh sát điều tra (PC44) Công an TP Đà Nẵng xác nhận đang phối hợp Cục Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an tiến hành khám xét nhà riêng một số lãnh đạo các đơn vị ở TP Đà Nẵng.

Theo đó, việc khám xét bắt đầu từ sáng, dự kiến diễn ra trong cả ngày. Theo một lãnh đạo, PC44 Công an Đà Nẵng là đơn vị tham gia hỗ trợ. C44 là đơn vị trực tiếp thực hiện việc khám xét, theo Trí thức trẻ.

Theo lịch, sẽ có ít nhất 6 cá nhân là cựu lãnh đạo các đơn vị thuộc TP.Đà Nẵng sẽ bị khám xét nhà riêng. 

Được biết vào sáng 8/8, lực lượng C44, Bộ Công an đã thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Phan Ngọc Thạch tại số 60 đường Châu Thượng Văn (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) nguyên là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Đà Nẵng (Danatour). 

Việc khám xét nhà các cựu lãnh đạo các đơn vị của Đà Nẵng nhằm phục vụ cho việc điều tra các sai phạm liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Ông Phan Văn Anh Vũ sinh năm 1975, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác, Dân việt đưa tin.

Tối 21/12/2017, lực lượng của Bộ Công an tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ tại số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tuy nhiên thời điểm này ông Phan Văn Anh Vũ lại không rõ tung tích. Ngày hôm sau, Bộ Công an và Công an Đà Nẵng đã công bố quyết định khởi tố bị can với Vũ “nhôm” đồng thời phát lệnh truy nã.

Ngày 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ. Ông này đã bị Singapore trục xuất do vi phạm Luật di trú. 

Sau đó Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố 2 tội 2 tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước; đến tháng 4/2018, Vũ “nhôm” bị khởi tố thêm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án xảy ra ở Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á.

Ngày 30/7 vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt ông Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù vì tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” theo quy định tại Điều 337, khoản 3, điểm b và điểm c - Bộ luật Hình sự năm 2015.


Xem thêm: Sốc với số tiền Ông Nguyễn Thanh Hóa nhận từ 'trùm' cờ bạc

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN