Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:26
RSS

Bố bé gái 3 tuổi bị hiếp dâm ở Ba Vì: "Tôi mong bản án sớm được thực thi"

Thứ hai, 22/01/2018, 11:08 (GMT+7)

Bố bé gái 3 tuổi bị hiếp dâm ở Ba Vì cho rằng bản án bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh nhận mức án 10 năm tù là xứng đáng và mong bản án sớm được thực thi.

Bố bé gái 3 tuổi bị hiếp dâm ở Ba Vì toại ngoại với bản án của HĐXX đưa ra
Bố bé gái 3 tuổi bị hiếp dâm ở Ba Vì toại ngoại với bản án của HĐXX đưa ra

Sáng ngày 22/1, Tòa án nhân dân Tối cao đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo 79 tuổi hiếp dâm bé 3 tuổi ở Ba Vì (Hà Nội).

Căn cứ vào hồ sơ, HĐXX thấy bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh không thành khẩn đối với hành vi hiếp dâm cháu bé 3 tuổi, từ đó HĐXX Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh 10 năm tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 33 triệu đồng. Kết thúc phiên tòa, người thân bị cáo nhanh chóng dìu bị cáo rời khỏi tòa.

Sau khi phiên tòa kết thúc, trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn M. (bố nạn nhân) cho biết, sau khi nghe HĐXX tuyên án, gia đình thấy mức án 10 năm đối với bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh là chính xác. Còn về vấn đề bồi thường thiệt hại, gia đình anh cũng không có ý kiến gì thêm.

Gia đình anh M mong muốn bản án sớm được thực thi sau phiên xét xử
Gia đình anh M mong muốn bản án sớm được thực thi sau phiên xét xử

"Gia đình tôi đồng ý với bản án mà HĐXX đã tuyên cho Nguyễn Danh Vĩnh. Gia đình tôi hoàn toàn tin tưởng vào pháp luật và cảm ơn HĐXX đã đưa ra công bằng, đòi lại quyền lợi cho con gái tôi. Chúng tôi mong muốn bản án sớm được thực thi, bởi từ ngày khi xảy ra sự việc bị cáo vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội rất nguy hại cho cộng đồng", anh M. chia sẻ.

Theo anh M. gia đình anh cũng thoải mái hơn sau những ngày mệt mỏi đi tìm Công Lý cho con gái. Thời gian tới vợ chồng anh sẽ tập trung làm ăn, lo cho các con học hành, động viên tinh thần cho con gái để loại bỏ những ký ức mà cháu bị tổn thương trong quá khứ.

"Gia đình tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến HĐXX, cảm ơn các cơ quan báo chí thông tấn đã lắng nghe chia sẻ và đồng hành cùng gia đình tôi đến ngày hôm nay", anh Minh nói.

Theo cáo trạng, khoảng 7h sáng ngày 5/10/2015, cháu N. (3 tuổi) ở nhà bà ngoại, có sang nhà Nguyễn Danh Vĩnh để chơi. Sau đó, bị cáo Vĩnh đã dụ dỗ cháu N. và thực hiện hành vi đồi bại.

Phát hiện ra sự việc, gia đình cháu bé đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hành trình đến gõ cửa cơ quan chức năng để làm sáng tỏ sự việc cũng là cả một quá trình khổ cực của người bố có con gái bị xâm hại.

Sau phiên xét xử bị cáo Vĩnh được người thân dìu về
Sau phiên xét xử bị cáo Vĩnh được người thân dìu về

Sau đó kẻ đồi bại cũng đã bị khởi tố về tội danh Hiếp dâm trẻ em và đưa ra xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 6/9/2017, bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh được người thân đưa đến tòa trong bộ dạng mệt mỏi, thậm chí không đi nổi nên con trai phải cõng.

Suốt quá trình xét xử kéo dài 3 tiếng đồng hồ, bị cáo không đứng nổi nên chủ tọa đã cho ngồi ghế kèm người thân đỡ bên cạnh. Trong quá trình chủ tọa phiên tòa xét hỏi, bị cáo Vĩnh giọng lí nhí nhận tội. 

Tại tòa, Nguyễn Danh Vĩnh xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình. Sau khi nghị án, xét thấy bị cáo tuổi đã cao, thành thật khai nhận tội lỗi của mình đã gây ra, HĐXX đã tuyên phạt người này 8 năm tù giam, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 33 triệu đồng. 

Suốt phiên xét xử bị cáo Vĩnh luôn tỏ ra mệt mỏi, nằm vạ vật tại tòa
Suốt phiên xét xử bị cáo Vĩnh luôn tỏ ra mệt mỏi, nằm vạ vật tại tòa

Gia đình cháu N. cho rằng bản án quá thấp nên đã làm đơn kháng cáo. Ngoài ra người nhà bé N. cho biết, bị cáo không hề ốm yếu mà chỉ giả vờ đóng kịch. Sau đó gia đình đã ghi lại hình ảnh Vĩnh trở về sau phiên tòa đi lại phăm phăm.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh đã bị tuyên phạt 10 năm tù, cao hơn 2 năm so với bản án sơ thẩm đã tuyên trước đó.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN