Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:37
RSS

BMW triệu hồi hơn 300.000 xe ô tô vì lỗi động cơ

Thứ hai, 13/08/2018, 08:51 (GMT+7)

Lỗi được xác định thuộc về hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR System) của nhiều mẫu xe BMW.

BMW triệu hồi hơn 300.000 xe ô tô vì lo ngại cháy nổ động cơ
BMW triệu hồi xe ô tô vì lo ngại cháy nổ động cơ

Mới đây, BMW đã chính thức xin lỗi khách hàng Hàn Quốc, đồng thời quyết định triệu hồi hàng trăm nghìn mẫu xe lỗi động cơ bán tại châu Âu.

Theo đó, hãng xe Đức quyết định triệu hồi 324.000 mẫu xe diesel ở châu Âu sau gần 30 vụ cháy động cơ tại Hàn Quốc trong năm nay.

Lỗi kỹ thuật có thể gây cháy nằm ở một mô-đun tuần hoàn khí thải (EGR) trên các mẫu xe diesel của BMW, trong đó có mẫu sedan 520d bán rất chạy. Nhiều nguồn tin cho rằng, BMW đã biết sự cố này từ năm 2016 nhưng tới tận tháng 6/2018 mới xác định được nguyên nhân.

Tính từ tháng giêng tới tháng bảy năm nay, Hàn Quốc ghi nhận 27 vụ cháy động cơ xe BMW. Chủ tịch BMW Hàn Quốc đã đưa ra lời xin lỗi và thông báo triệu hồi 106.000 xe tại quốc gia này.

Tính tới tuần này, đã có 13 trông số 27 chủ xe tại Hàn Quốc đệ đơn kiện BMW ra tòa, yêu cầu bồi thường 5 triệu Won (khoảng 104 triệu đồng) mỗi người, với lý do họ không thể lái xe của mình vì quá sợ hãi khi xe đột nhiên cháy động cơ.

Xem thêm: Clip hậu trường chụp ảnh của Kỳ Duyên

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Messenger đã cập nhật thêm tính năng hoàn toàn mới, cho phép người dùng chỉnh sửa các tin nhắn đã gửi với người dùng tại Việt Nam.