Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:17
RSS

BLV Quang Tùng nhận xét bất ngờ về màn trình diễn của Văn Hậu

Thứ tư, 12/12/2018, 10:54 (GMT+7)

Hậu vệ Văn Hậu là người nhận điểm số thấp nhất trong số các tuyển thủ Việt Nam ra sân trong trận đấu tối qua. Theo BLV Quang Tùng, hậu vệ cánh trẻ tuổi này đã có màn trình diễn không xuất sắc.


Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam vẫn còn những giây phút mất tập trung. Ảnh: Thethao247.vn

Trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 đã diễn ra với một kịch bản vô cùng lôi cuốn, nghẹt thở từ đầu đến cuối. Sau trận hòa với tỷ số 2-2, hai đội hứa hẹn một trận chung kết lượt về đầy kịch tính trên sân Mỹ Đình.

Sau trận đấu, BLV Quang Tùng đã có những chia sẻ với Thethao247.vn về màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo trên đất Malaysia. Anh cho rằng, đây là một trận đấu mà ĐT Việt Nam đã làm tốt trong việc kiểm soát thế trận thế nhưng nhưng hàng phòng ngự của chúng ta vẫn còn một vài vấn đề cần phải cải thiện cho trận lượt về sắp tới.

“Các bàn thua của chúng ta đều đến từ những tình huống cố định, và đây là vấn đề mà các cầu thủ phòng ngự của Việt Nam phải cải thiện rất nhiều. Chúng ta cần phải giữ được sự tập trung tối đa trong suốt 90 phút thi đấu.


BLV Quang Tùng. Ảnh: Dân Việt

Những tình huống để thua còn thể hiện sự non kinh nghiệm của hậu vệ Việt Nam nữa. Ở quả đá phạt dẫn đến bàn thua thứ 2, lẽ ra Văn Hậu không nên có một động tác thừa như vậy. Dù pha phạm lỗi vẫn ở ngoài vòng 16m50 nên chúng ta không bị thổi phạt đền, nhưng nếu là một cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn, Văn Hậu đã có thể xử lý tình huống, vẫn có thể phạm lỗi nhưng ở một khoảng cách xa khung thành hơn", BLV Quang Tùng cho biết.

Trong khi đó, trên báo Thanh Niên, Đoàn Văn Hậu cũng chia sẻ cảm nghĩ của mình sau trận đấu: "Thực sự thì trận đấu ngày hôm nay toàn đội đã rất cố gắng để có kết quả tốt nhưng có một chút tiếc nuối khi đội bạn gỡ hòa. Cá nhân tôi thấy thể lực ngày hôm nay rất tốt, đến những phút cuối vẫn có thể chiến đấu được.

Trong đội, các cầu thủ đã gắn bó với nhau lâu. Cả đội đã chuẩn bị tinh thần nên khi bị gỡ 2-2 thì tinh thần chúng tôi vẫn rất tập trung. Tôi nghĩ tỷ số 2-2 không phải lợi thế quá lớn cho mình. Nhưng toàn đội có quyền tự quyết và sẽ phải tập trung hơn nữa ở lượt về. Toàn đội đã cố gắng và sẽ phải rút ra bài học để lượt về thi đấu tốt hơn".

Vào 18 giờ ngày 12/12, ĐT Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu quyết định ngôi vô địch AFF Cup 2018. Dự kiến, thầy trò HLV Park Hang Seo có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài vào 21 giờ cùng ngày.

Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Clip: Màn ăn mừng của Đức Huy

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN