Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:32
RSS

Bình cổ tìm thấy trong hộp đựng giày được bán với giá 432 tỷ đồng

Thứ sáu, 15/06/2018, 20:30 (GMT+7)

Một chiếc bình cổ có niên đại từ thời nhà Thanh ở thế kỷ 18 được tìm thấy trong một hộp đựng giày vừa được bán với giá 19,11 triệu USD (tương đương gần 432 tỷ đồng).

Mới đây nhất, một đại gia giấu tên tới từ Châu Á đã bỏ ra 19,11 triệu USD (tương đương gần 432 tỷ đồng) tại một cuộc đấu giá ở Paris để sở hữu cho mình một chiếc bình cổ có niên đại từ thời nhà Thanh ở thế kỷ 18.

Theo CNBC, giá của chiếc bình đã đắt gấp hơn 20 lần so với giá ước tính khoảng 500.000 - 700.000 Euro mà công ty đấu giá Sotheby's đưa ra cho món hàng.

Trước đó, chiếc bình cổ quý giá này đã bị lãng quên hàng chục năm trên tầng gác mái của một gia đình tại Pháp. Một thành viên trong  gia đình ngày đã vô tình tìm thấy chiếc bình trong một lần dọn đồ vào một ngày cuối tuần và đưa nó cho người bán đấu giá.

Bình cổ tìm thấy trong hộp đựng giày được bán với giá 432 tỷ đồng
Bình cổ tìm thấy trong hộp đựng giày được bán với giá 432 tỷ đồng. Ảnh: Internet

“Người bán đã đi tàu hỏa, sau đó là tàu điện ngầm, đến Sotheby’s và vào văn phòng của tôi với chiếc bình được đựng trong hộp giày và bọc bằng một tờ báo”, Olivier Valmier, chuyên gia nghệ thuật Châu Á của Sotheby’s nói với Reuters.

“Sau đó, khi người bán đặt chiếc hộp giày lên bàn và chúng tôi mở nó ra, tất cả chúng tôi đều choáng váng bởi vẻ đẹp của tác phẩm nghệ thuật này”, ông Olivier nhớ lại.

Chiếc bình có hình bầu thân dưới và cao 30cm, các sắc thái tinh tế với màu xanh lục, xanh dương, vàng và tím trông vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Trên thân bình, có các hình ảnh mô tả hươu, chim và các động vật khác trong một khu rừng và cổ của chiếc bình cũng được chạm vàng xung quanh.

Được biết, chiếc bình mang dấu ấn của Hoàng đế Càn Long (thời nhà Thanh của Trung Quốc), trị vì từ năm 1736 đến năm 1796 và đã có hơn 300 tuổi.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN