Thứ năm, 28/03/2024 | 23:57
RSS

Cách biến hóa các món ăn hấp dẫn cho bé hết lười ăn, suy dinh dưỡng

Thứ hai, 27/03/2017, 14:41 (GMT+7)

Nếu các mẹ đang đau đầu vì bé quá lười ăn, suy dinh dưỡng thì hãy thử ngay các gợi ý dưới đây.

Từng miếng nui hòa quyện với trứng thơm lừng, vàng ruộm sẽ kích thích vị giác, giúp bé có một bữa ăn ngon miệng hơn.

Tôm chiên xù hay còn được gọi là tôm chiên bột là một món ăn được rất nhiều người yêu thích đặc biệt là các bé. Món ăn với lớp vỏ bên ngoài giòn tan nên các bé ăn rất nhiệt tình.

Cơm gà lá dứa là một món ăn rất đẹp mắt và bổ dưỡng thay vì cách nấu như thông thường bạn sẽ rất khó dụ bé ăn cơm.

Bát canh nóng hổi, vị ngọt dịu nhẹ. Món này chế biến nhanh gọn lại dễ ăn, bữa cơm của bé sẽ luôn mới mẻ và ngon miệng.

Với cách chế biến món ăn đơn giản nhưng vô cùng hấp dẫn, món cá nục có mùi thơm củamè tạo nên một vị béo ngậy, dễ ăn cho bé yêu nhà mình.

Để tạo màu cho cơm nắm gà con, các bạn chỉ cần trộn cơm với lòng đỏ trứng là xong. Để cơm ngon hơn, các bạn trộn thêm một ít mayonnaise.

Ngoài củ dền, bạn có thể luộc rau dền lên lấy nước màu hồng, trộn với cơm nóng để tạo màu hồng.

Sự kết hợp đầy mới lạ giữa cơm và xúc xích như thế này chắc chắn sẽ khiến các bé yêu nhà bạn vô cùng thích thú đấy!

Để có một món gà nướng ngon thì điều quan trong nhất chính là cách tẩm ướp gà nhưng bạn nên nêm nếm nhạt để không hại dạ dày bé.

Bữa ăn mà thưởng thức món súp nui tôm rau củ thơm ngon và đậm đà này chắc chắn sẽ khiến bé hài lòng.

 Món cơm nắm hình mèo dễ thương này chắc chắn sẽ dụ được các bé lười ăn!

Với những gợi ý về món sandwich đơn giản, dễ làm này, bạn sẽ có thêm lựa chọn mới để bổ sung vào danh sách các món ăn giúp bé sớm tăng cân.

Hạnh Chi
Theo Đời sống Plus