Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:44
RSS

Bí quyết diện đồ đi chơi Tết cho bé vừa đẹp vừa ấm lại vừa sang

Chủ nhật, 29/01/2017, 08:23 (GMT+7)

Mẹ nào cũng muốn con mình trông thật xinh đẹp, đáng yêu trong ngày Tết. vậy làm thế nào để đảm bảo con vừa ấm lại vẫn đẹp long lanh và không kém phần sành điệu trong dịp Tết?

Đối với trẻ nhỏ, Tết thường gắn liền với sự háo hức và chờ đợi để được đi chơi, nhận tiền lì xì và khoe quần áo mới. Chính vì thế chuẩn bị những bộ trang phục mới tinh là điều không thể thiếu của các bậc phụ huynh.

Luôn kiểm tra dự báo thời tiết để chọn đồ cho con

Trong những ngày này, việc kiểm tra thời tiết cần được bố mẹ quan tâm nhiều hơn vì hầu hết thời gian ngày Tết, bé sẽ di chuyển nhiều ở trên đường. Nếu thấy thời tiết có dấu hiệu nóng ấm, mẹ nên sắp xếp cho bé mặc quần áo nhiều lớp để dễ dàng cởi ra khi bé hoạt động nhiều. Còn nếu thời tiết quá lạnh, mẹ cũng nên mang dự phòng theo cả miếng dán giữ nhiệt và áo len ấm để giữ nhiệt cho bé.

Quy tắc “không thể bỏ qua” khi mặc đồ cho trẻ

Cho dù chuẩn bị cho bé diện quần áo thời trang thì mẹ cũng luôn phải ghi nhớ quy tắc: tay ấm, lưng ấm, bụng ấm, bàn chân ấm và giữ cho đầu bé luôn thoáng.

Lưu ý đặc biệt khi chuẩn bị đồ cho trẻ đó là luôn mang theo một vài chiếc khăn xô để lau mồ hôi lưng cho trẻ, thậm chí lót ở bên trong áo để thấm hút mồ hôi. Ngoài ra, bạn tuyệt đối không nên chọn những loại quần áo có nhiều chất nilon dù nó có đẹp thế nào vì nó sẽ khiến mồ hôi thấm ngược trở lại lưng, khiến bé bị ho, viêm phế quản hay nặng hơn là viêm phổi.

Những món đồ “vừa đẹp vừa tiện lợi” cho bé mặc Tết

Áo gile luôn là lựa chọn tối ưu bởi trẻ nhỏ ưa vận động và mặc quá nhiều áo khiến bé khó chịu. Lựa chọn gile sẽ giúp bé tha hồ chạy nhảy, không vướng víu mà vẫn đảm bảo giữ ấm phần lưng và ngực.

Những chiếc áo body với khuy cài dưới bụng là lựa chọn vô cùng thú vị khi cho bé đi chơi và di chuyển nhiều. Bạn sẽ không cần phải lo con sẽ hở bụng hoặc liên tục kéo áo, váy xộc xệch.

Ngoài ra, những chiếc áo liền thân kèm cả mũ và tất sẽ giữ bé ấm áp mà vẫn

Bên cạnh lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết, mẹ đừng quên mang theo mũ, kính, khẩu trang, khăn quàng cổ để bảo vệ sức khỏe cho con. 

Bình An (T/H theo eva)
Theo Đời sống Plus