Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:43
RSS

Hồ Quỳnh Hương khẳng định xây dựng khu du lịch có phép nhưng chưa đủ

Thứ năm, 05/04/2018, 16:42 (GMT+7)

Hồ Quỳnh Hương khẳng định là mình xây dựng khu du lịch có giấy phép nhưng chưa đủ và cô vẫn đang làm thủ tục xin cấp thêm chứ không dỡ bỏ.

Hồ Quỳnh Hương khẳng định xây dựng có phép nhưng chưa đủ
Hồ Quỳnh Hương khẳng định là mình xây dựng có giấy phép

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có quyết định xử phạt ca sĩ Hồ Quỳnh Hương (ca sĩ, chủ Khu du lịch Đình Bảo tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 20 triệu đồng về hành vi xây dựng trái phép, không phép. Công trình của Hồ Quỳnh Hương cũng đồng thời bị đình chỉ thi công.

Trả lời PV Đời sống Plus, đại diện phía ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cho biết, khu đất hiện nay chưa phải là khu du lịch mà nó đang phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình.

"Hương chưa kinh doanh và cũng chưa thu tiền của bất kỳ ai. Hương đã xin được cấp phép xây dựng 500 mét vuông. Trong khi xây dựng có thông tin rằng đất Hương đang có là đất nông thôn, những hạn mục xây tạm, không kiên cố thì không cần giấy phép. Hương đã xây thêm một số hạn mục không có tường mà chỉ có mái tôn và nghĩ răng đó là nhà không kiên cố.

Tuy nhiên sau khi có đoàn kiểm tra đến và chỉ ra sai phạm, Hương đã nộp phạt và tiếp tục xin cấp phép những hạn mục đã làm phát sinh. Hồ sơ đo đạc đã xong, các thủ tục xin cấp phép thêm cũng đang tiến hành. Vì vậy Hương khẳng định là mình xây dựng có giấy phép, nhưng chưa đủ và Hương vẫn đang làm thủ tục xin cấp thêm chứ không dỡ bỏ", đại diện của Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.

Cũng theo vị đại diện này,  Hồ Quỳnh Hương không hề muốn có sự việc lùm xùm này, tuy nhiên đây cũng là bài học để nữ ca sỹ thận trọng hơn, nhất là trong lĩnh vực xây dựng khi mình chưa có nhiều kinh nghiệm.


Hồ Quỳnh Hương nói gì khi bị "tố" hủy làm giám khảo vì bức xúc chỗ ngồi với Hari Won?

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN