Thứ năm, 28/03/2024 | 09:42
RSS

Bị loại khỏi SEA Games 30, cầu thủ U22 Thái Lan nói điều bất ngờ

Thứ sáu, 06/12/2019, 16:39 (GMT+7)

Mặc dù là đương kim vô địch nhưng U22 Thái Lan đã gây thất vọng nặng nề khi bị loại ngay sau vòng đấu bảng SEA Games 30.

Anon Amornlerdsak, đội phó của U22 Thái Lan tại SEA Games 30, chia sẻ với tờ Daily News của Thái Lan sau trận hòa với U22 Việt Nam: "U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã chơi tốt. Chúng tôi coi SEA Games như một giải đấu để tập dượt đúng như những gì HLV trưởng đã dặn.

Khởi đầu giải đấu không thuận lợi khiến chúng tôi không thể đi tiếp. Chúng tôi có nhiều điều để xem xét từ trận đấu như thế này (gặp U22 Việt Nam). Có thể chúng tôi không hỗ trợ nhau đủ tốt và sẽ còn nhiều thứ phải điều chỉnh".

Những phút đầu tiên của trận đấu trên sân Binan hôm qua thực sự quá thuận lợi cho người Thái, U22 Việt Nam để U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 sau 10 phút bóng lăn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo nhanh chóng lấy lại tinh thần để ghi 2 bàn trong khoảng thời gian còn lại, qua đó ấn định kết quả hòa 2-2.

Với 13 điểm/5 trận, U22 Việt Nam dẫn đầu bảng B và sẽ đối đầu U22 Campuchia ở bán kết. Với U22 Thái Lan, họ đã trở thành cựu vô địch SEA Games 30 sau ba lần liên tiếp giành HCV. Trong trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia đã đánh bại U22 Lào để lấy vị trí thứ hai.

Anon Amornlerdsak không quá thất vọng khi đội nhà bị loại sớm ở SEA Games
Anon Amornlerdsak không quá thất vọng khi đội nhà bị loại sớm ở SEA Games

Trong khi đó, tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Akira Nishino của U22 Thái Lan nhận mọi trách nhiệm về bản thân và cho rằng các học trò của ông đã nỗ lực hết sức mình. "U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đã có trận đấu khó khăn. Kết quả và diễn biến của trận đấu đã phản ánh điều đó. U22 Thái Lan khởi đầu vòng đấu bảng không tốt, nhưng càng thi đấu càng cải thiện.

Nhưng nỗ lực của đội bóng đã không đạt kết quả xứng đáng.Tôi xin nhận mọi trách nhiệm về kết quả này. Giải đấu này đội hình của U22 Thái Lan sẽ khác VCK U23 châu Á 2020. Tôi hy vọng thất bại này sẽ giúp các cầu thủ rút ra kinh nghiệm cho giải đấu quan trọng sắp tới".

HLV Nishino hy vọng thất bại tại SEA Games sẽ giúp đội bóng của ông trưởng thành và thi đấu tốt hơn ở giải U23 châu Á tới đây, đồng thời đánh giá cao tài năng của HLV Park Hang Seo và sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

"Tôi tôn trọng quyết định của trọng tài về tình huống thổi phạt Penalty. Nhưng tôi nghĩ rằng ở cú sút đầu tiên, ông ấy đã mắc sai lầm khi cho U22 Việt Nam thực hiện lại. SEA Games lần này là giải đấu chính thức đầu tiên tôi dẫn dắt U22 Thái Lan nên các cầu thủ chưa thể hiểu được triết lý của tôi. Trong thời gian tới, tôi hy vọng sẽ có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ

Các cầu thủ của tôi đều là những tài năng của Thái Lan. Họ chỉ thiếu kinh nghiệm tham dự các giải đấu lớn, đó là điều mà các cầu thủ cần bổ sung trước giải đấu lớn sắp tới. Tôi tôn trọng HLV Park Hang Seo và đánh giá cao sự phát triển của bóng đá Việt Nam thời gian qua".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN