Thứ năm, 25/04/2024 | 18:24
RSS

Bị dừng xe kiểm tra, tài xế dùng dao chặt dừa và gạch ống tấn công 2 CSGT

Thứ hai, 18/06/2018, 09:03 (GMT+7)

Khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Ninh bỏ vào quán cà phê uống nước. Không chỉ vậy, đối tượng còn dùng dao chặt dừa và gạch ống tấn công, làm 2 chiến sỹ CSGT bị thương.

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ninh (36 tuổi, ngụ Bắc Giang, tạm trú H.Củ Chi) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó vào tối ngày 13/6, tổ tuần tra CSGT Công an huyện Hóc Môn đang làm nhiệm vụ phát hiện xe ôtô tải BKS: 98K-7321 do Ninh điều khiển lưu thông theo hướng đường Đặng Thúc Vịnh đi cầu Rạch Tra không dán tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nên ra hiệu lệnh dừng xe lại kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng Ninh không chấp hành mà lái xe bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ tuần tra dùng mô tô đặc chủng đuổi theo kết hợp công an xã Bình Mỹ chặn bắt giữ Ninh tại ấp 6B, xã Bình Mỹ.

Tại đây, Ninh không xuất trình được các giấy tờ theo quy định và tự ý chốt cửa xe lại rồi bỏ vào quán cà phê ngồi uống nước. Trước thái độ trên của đối tượng, tổ tuần tra điều xe cứu hộ đến cẩu xe ôtô về cơ quan xử lý.

Bất ngờ, Ninh cầm hai viên gạch ống lao đến đánh trung úy Nguyễn Xuân Nhiệm (Tổ trưởng tổ công tác) chảy máu.

Chưa dừng lại ở đó, hắn còn chạy vào quán cà phê lấy thêm một con dao dùng để chặt dừa trong quán nước cùng 1 viên gạch ống tấn công làm trung úy Lê Thanh Tin (thành viên tổ công tác) bị thương.

Trước thái độ manh động của đối tượng, tổ công tác đã phải dùng các biện pháp nghiệp vụ khống chế, đưa về Công an xã Bình Mỹ làm việc, sau đó chuyển cho Cơ quan CSĐT, Công an H.Củ Chi lập hồ sơ xử lý.

Như Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN