Thứ tư, 24/04/2024 | 20:28
RSS

Bị dồn vào chân tường, IS lấy con tin ra yêu cầu quân đội Lebanon ngừng bắn phá

Chủ nhật, 27/08/2017, 19:02 (GMT+7)

Theo hãng Reuters, quân đội Lebanon ngày 27/8 đã bắt đầu các cuộc đàm phán con tin có trung gian với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn đã được thực thi.

Sự kiện:

Theo hãng Reuters, quân đội Lebanon ngày 27/8 đã bắt đầu các cuộc đàm phán con tin với tổ chức IS trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn đã được thực thi trong chiến dịch chống lại các tay súng cực đoan này ở khu vực biên giới Đông Bắc giáp với Syria. 

Trước đó cùng ngày, quân đội Lebanon thông báo một lệnh ngừng bắn trên để mở đường cho các cuộc đàm phán về số phận của 9 binh sĩ Lebanon đang bị IS giam giữ. Tương tự, kênh ti vi al-Manar của Hezbollah cũng đưa tin lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào lúc 7 giờ (4hGMT) được thực thi theo một thỏa thuận đầy đủ nhằm chấm dứt cuộc chiến chống IS tại khu vực Tây Qalamoun ở biên giới Lebanon.

Quân đội Lebanon. Ảnh: Reuters

Quân đội Lebanon. Ảnh: Reuters

Các thành viên của Hezbollah đã tiến vào khu vực ở phía Tây Qalamoun để xác nhận thông tin cho biết thi thể của các binh sĩ Lebanon được chôn cất tại đây. 

Trong một bài phát biểu vào tuần trước, thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah cho biết họ đã bắt đầu đàm phán với IS. Ông Nasrallah nói nếu Lebanon muốn thương lượng với IS để giải phóng lãnh thổ, chính phủ Syria phải sẵn sàng để chấp nhận bất kỳ yêu cầu chính thức nào từ Beirut. 

Dùng con tin để uy hiếp là phương thức quen thuộc của khủng bố IS. Ảnh: Twitter

Dùng con tin để uy hiếp là phương thức quen thuộc của khủng bố IS. Ảnh: Twitter

Từ ngày 19/8, quân đội Lebanon tiến hành chiến dịch giải phóng địa bàn bị IS chiếm ở lãnh thổ miền núi có biên giới chung với Syria. Ban chỉ huy lực lượng vũ trang hồi đầu tuần tuyên bố rằng trong số 120 km2 bị IS chiếm đóng đã giải phóng được 100 km2. Binh sĩ Lebanon tiến hành chiến dịch độc lập, không có sự phối hợp với quân đội Syria và "Hezbollah".

Vào tuần trước, Lebanon và Hezbollah tuyên bố họ đã thu được các thành tích đáng kể trong việc chống lại IS và buộc tổ chức này rút vào những khu vực nhỏ hẹp hơn trên các ngọn đồi ở biên giới. 

Trong khi đó, thượng tướng Sergei Surovikin, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Nga ở Syria cho biết hôm 25/8 rằng, chiến dịch tiêu diệt phiến quân các nhóm khủng bố ở Syria sẽ tiếp tục cho đến khi chúng bị loại trừ hoàn toàn.

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.