Thứ năm, 25/04/2024 | 21:33
RSS

Bị dẫn trước, Thái Lan vẫn dễ dàng đánh bại Indonesia bằng tỷ số đậm

Thứ bảy, 17/11/2018, 20:27 (GMT+7)

Với đẳng cấp vượt trội, đội tuyển Thái Lan đã không gặp khó khăn trong việc đánh bại Indonesia qua rộng cửa vào bán kết AFF Cup 2018.

Tiếp đón Indonesia trên sân nhà trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2018, giải bóng đá vô địch các quốc gia Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan đã nhập cuộc đầy chủ động, họ liên tục dồn ép đối thủ với những đường lên bóng đầy tốc độ.

Với lối chơi biến hóa, người Thái liên tục tạo ra những tình huống sóng gió về phía cầu môn đối phương, khiến thủ thành của Indonesia phải hoạt động hết sức vất vả. Phải đến giữa hiệp một đội khách Indonesia mới bừng tỉnh và tạo được thế trận cân bằng với đội chủ nhà.

Phút thứ 29, tỷ số bất ngờ được mở cho đội khách, trong một tình huống phạt góc, bóng được đẩy ra khu vực giữa sân chứ không phải nhồi vào khu vực 16m50 như thói quen và số 4 Zulfiandi đón bóng, tung ra cú sút trái phá và hiểm hóc từ cự ly phải gần 40m. Bóng đã bay thẳng vào lưới trong nỗ lực cứu thua tuyệt vọng của thủ môn Tedsungnoen.

Bất ngờ bị dẫn bàn, Thái Lan vùng lên mạnh mẽ, họ  liên tiếp bắn phá khung thành đội khách và sớm có được điều mình cần là bàn thắng san bằng tỷ số ở phút thứ 38.

Từ một pha phạt góc, số 24 Wiriya-Udomsiri đã sút thẳng về cầu môn Indonesia từ chấm phạt góc và bóng đã lượn vào lưới cực kỳ đẹp mắt. Những phút cuối của hiệp 1, hai bên chơi ăn miếng trả miếng tạo nên thế trận kịch tính hấp dẫn.

Tưởng như hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1 thì đúng vào phút thứ 45 +2 từ một pha hỗn loạn trong vòng cấm của Indonesia, số 6 Hemviboon của Thái Lan dễ dàng đưa bóng vào lưới của đối thủ ở khoảng cách gần, nâng tỷ số nên 2-1, đây cũng là tỷ số của hiệp một.

Đội tuyển Thái Lan hạ đẹp Indonesia trong trận cầu giàu cảm xúc

Thái Lan dễ dàng đánh bại Indonesia trên sân nhà. Ảnh: Bongda

Sang hiệp hai, hai đội chơi đôi công đầy hấp dẫn, tuy nhiên Thái Lan với đẳng cấp vượt trội hơn tiếp tục có thêm bàn thắng vào lưới đối thủ.

Phút thứ 65, tận dụng đường chuyền bất cẩn của thủ môn đội khách, số 8 Puangchan chuyền cho tiền đạo chủ lực Adisak Kraisorn. Số 9 của Thái Lan có pha xoay trở vừa khéo léo vừa dũng mãnh để loại bỏ 2 hậu vệ kèm cặp trước khi dứt điểm quyết đoán tung nóc lưới ĐT Indonesia, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng xứ chùa Vàng.

Phút thứ 74, tỷ số đã là 4-1 cho Thái Lan, từ một pha phản công nhanh, Sanrawat chọc khe cho Supachai Chaed băng xuống, thực hiện ngay cú sút kỹ thuật từ cự ly phải đến 30m để đưa bóng qua đầu thủ môn Setho đi vào lưới nâng tỷ số nên 4-1 cho đội chủ nhà.

Cuối hiệp hai Indonesia vùng lên mạnh mẽ, song nỗ lực của đội bóng xứ Vạn đảo chỉ giúp họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-4 qua đó chấp nhận trắng tay trước ứng cử viên vô địch Thái Lan, đồng thời dối diện nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng ở giải đấu năm nay.

Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

 
 

 

 

 

Mai Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN