Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:41
RSS

Bị đâm chết vì vừa quen đã đòi..."yêu"

Thứ năm, 15/12/2016, 15:37 (GMT+7)

Bị khống chế, ép quan hệ tình dục ở khu đất trống, Ngân đã đoạt lấy con dao, sát hại bạn trai mới quen qua Zalo khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Kim Ngân (22 tuổi, ngụ tại quận 6) để điều tra tội Giết người. Trước đó, Ngân đã sát hại bạn trai quen qua mạng vì bị ép quan hệ tình dục.

Sát hại bạn trai quen qua mạng xã hội

Khu đất trống cô gái sát hại bạn trai vì bị sàm sỡ. Ảnh Người lao động

Báo Người lao động đưa tin, theo điều tra, Ngân quen Lương Địch Lân (26 tuổi, ngụ quận 5) qua mạng xã hội Zalo từ tháng 9/2016. Đến đêm 30/11, Lân gọi điện cho cô gái này rủ đi chơi. Sau đó thanh niên này chở Ngân đến bãi đất trống phía sau chùa Huê Nghiêm (quận 2, TP HCM) để tâm sự.

Tại đây, Lân có hành vi ôm eo Ngân nhưng cô này không đồng ý. Lân tiếp tục dùng vũ lực để khống chế sàm sỡ và quan hệ tình dục với Ngân.

Khi thấy ánh đèn xe máy đi qua, Ngân định kêu cứu nhưng bị Lân cầm dao đe dọa sẽ cắt cổ khiến Ngân đành im lặng để mặc Lân giở trò đồi bại. 

Sát hại bạn trai mới quen vì bị ép quan hệ tình dục

Nơi đối tượng giở trò đồi bại với cô gái bị gục chết. Ảnh Vietnamnet

Trong lúc hành sự, Ngân đã cắn vào ngực Lân, giằng lấy con dao, đâm liên tiếp vào bụng và ngực gã yêu râu xanh rồi vứt dao vào vệ cỏ, chạy bộ ra đường đón taxi về phòng trọ.

Theo Vietnamnet, Lân cố gắng chạy xe về nhà, nhưng được 1 đoạn đến trước cổng chợ Bình Khánh, quận 2 thì gục xuống đường do vết thương quá nặng đã gây thủng tim.

Nhận được tin báo, Công an quận 2 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Sau 2 ngày, lực lượng chức năng đã xác định Ngân là nghi phạm gây ra cái chết của nạn nhân Lương Địch Lân và tiến hành bắt giữ.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus