Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:10
RSS

Bị cảnh sát dừng xe kiểm tra giấy tờ, người đàn ông dùng rìu đáp trả

Thứ bảy, 17/03/2018, 07:11 (GMT+7)

Khi bị cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, người đàn ông này lấy một chiếc rìu nhỏ rồi tiến lại, chém vào tay người cảnh sát giao thông và hùng hồn tuyên bố: “Mày có tin tao giết chết mày không?”.

Thay vì hợp tác, một người đàn ông Trung Quốc lại bất ngờ dùng rìu tấn công cảnh sát khi bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe.

Kẻ hành hung được xác định là một người đàn ông họ Âu. Ngày 12/3, khi đang lưu thông trên đoạn đường quốc lộ tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ông Âu bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Tuy nhiên, khi bước xuống xe, người đàn ông này không những không chịu hợp tác, mà còn giả vờ tìm cách ra phía sau cốp xe, lấy một chiếc rìu nhỏ rồi tiến lại, chém vào tay người cảnh sát giao thông và hùng hồn tuyên bố: “Mày có tin tao giết chết mày không?”.

Bị cảnh sát bắt dừng kiểm tra giấy tờ, người đàn ông dùng rìu đáp trả
Dùng rìu đập cảnh sát đáp trả. Ảnh: Weibo

Ngay sau khi thấy hành động chống đối của ông Âu, lực lượng cảnh sát giao thông hợp sức và tóm gọn ông, áp giải về đồn cảnh sát để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, trong quá trình khống chế, do đối tượng có phản ứng dữ dội, nên hai cảnh sát bị thương nhẹ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Âu có sử dụng rượu trước khi lái xe, nồng độ cồn lên tới 16mg/100ml khí thở. 

Trước đó, cảnh sát Mỹ cũng từng bị tấn công bằng rìu. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Sở Cảnh sát New York cho biết một nhiếp ảnh gia tự do đề nghị bốn sĩ quan cảnh sát đang tuần tra trên đường Queens chụp một tấm ảnh lưu niệm.

Khi các cảnh sát đang tạo kiểu để chụp hình thì bất ngờ một người đàn ông cầm chiếc rìu nhỏ lao vào tấn công họ tới tấp. Người này đã chém vào cánh tay phải một sĩ quan cảnh sát trước khi vung rìu chém vào đầu một cảnh sát khác.

Hai nhân viên cảnh sát còn lại nhanh chóng rút súng và bắn hạ người đàn ông cầm rìu này ngay tại hiện trường gây án.

CNN dẫn lời các nhân chứng cho biết nghi phạm này đã núp đằng sau một trạm xe buýt trong khi chờ thời cơ tấn công các cảnh sát trên.

Các nhà hành pháp địa phương xác nhận nghi phạm là Zale H. Thompson. Thompson từng có tiền án tại California và từng bị trục xuất khỏi Hải quân Mỹ vì có hạnh kiểm xấu.


Xem thêm: Sốc với số tiền Ông Nguyễn Thanh Hóa nhận từ 'trùm' cờ bạc

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN