Thứ tư, 24/04/2024 | 10:01
RSS

Bí ẩn bên trong khách sạn "tận thế" chưa từng đón khách ở Triều Tiên

Thứ bảy, 24/12/2016, 08:00 (GMT+7)

Khách sạn “Ngày tận thế” được ông Kim Jong-un đầu tư xây dựng nhằm biến công trình này thành biểu tượng quyền lực cá nhân. Vậy nhưng công trình này đến nay vẫn rất bí ẩn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang tái khởi động lại dự án xây dựng khách sạn "Ngày tận thế" sau 30 năm trì hoãn, Daily Star đưa tin. 30 năm qua, có nhiều đồn đoán bí ẩn về khách sạn này,

Sở dĩ ông Kim Jong-un bỏ một khoản tiền lớn để xây dựng khách sạn “Ngày tận thế”, là vì ông muốn biến công trình này thành biểu tượng quyền lực cá nhân.

Một nguồn tin cho biết rằng tỷ phú Ai Cập Naguib Sawiris đã đáp máy bay tới Triều Tiên để thảo luận về tương lai của tòa tháp. Orascom của tỷ phú Ai Cập Naguib Sawirisđược cho là đã đầu tư nhiều triệu USD vào dự án xây dựng khách sạn, nhưng những hình ảnh bị rò rỉ năm 2012 cho thấy tòa nhà trống rỗng bên trong, không có đồ nội thất.

 

Khách sạn mang tên "Ngày tận thế" được xây dựng như một biểu tượng cho quyền lực của ông Kim Jong-un thì tại sao lại chậm trể nhiều năm như vậy? Ảnh: Internet

Khách sạn Ryugyong xây dựng ở Bình Nhưỡng với hình dạng khá đặc biệt, giống như một kim tự tháp. Đây là một trong những công trình kỳ lạ nhất trên thế giới được khởi công với sự giúp đỡ của người Ai Cập.

Gần 30 năm kể từ ngày bắt đầu dự án, tòa nhà vẫn chìm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất người dân Bình Nhưỡng nhận thấy là ánh đèn chớp tắt ở trên nóc để cảnh báo máy bay.

Ban ngày, người Triều Tiên đi bộ nhanh qua khu vực tòa nhà 105 tầng để đến ga tàu điện ngầm gần đó. Đa số mọi người không còn quá quan tâm đến công trình đầy tham vọng này.

Các quan chức Triều Tiên trước đó tuyên bố rằng khách sạn “Ngày tận thế” sẽ bao gồm các nhà hàng, căn hộ, phòng khách sạn cũng như các cơ sở kinh doanh tốt nhất. Thế nhưng hiện tại nó chỉ là một công trình lạnh lẽo bị bỏ hoang.

Hình ảnh hiếm hoi về khách sạn bị bỏ hoang bí ẩn nhất thế giới được tiết lộ. Ảnh: Internet

Hình ảnh hiếm hoi về khách sạn bị bỏ hoang bí ẩn nhất thế giới được tiết lộ. Ảnh: Internet

 

Công trình về cơ bản hoàn thiện vào năm 2011. Orascom dự kiến sẽ mở cửa một phần khách sạn để cho thuê căn hộ, văn phòng. Khoản tiền 15 triệu USD sẽ được đầu tư thêm với điều khoản thu lại sau khi khách sạn đi vào hoạt động.

Nhưng dường như nhà đầu tư Ai Cập chưa quyết định rót thêm tiền để thương mại hóa dự án nên tòa nhà này vẫn lạnh lẽo và nhiều bí ẩn. Cho đến nay, khách sạn Ryugyong vẫn là công trình bị bỏ hoang lớn nhất trên thế giới, theo SCMP.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus