Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:18
RSS

Thi đấu bết bát tại V.League, CLB Hoàng Anh Gia Lai vẫn lập hai kỷ lục

Thứ năm, 19/10/2017, 14:02 (GMT+7)

Thi đấu thiếu ấn tượng tại V.League 2017 nhưng CLB Hoàng Anh Gia Lai vẫn lập một lúc hai kỷ lục hết sức ấn tượng.

CLB Hoàng Anh Gia Lai đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn tại V.League 2017, khi đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, hơn đội áp chót là Cần Thơ đúng 2 điểm và vật lộn với cuộc chiến trụng hạng đầy rủi ro.

Tuy vậy, người hâm mộ vẫn không quay lưng với đội bóng mà họ yêu mến, sức hút mà các cầu thủ trẻ phố Núi vẫn rất lớn đối với người hâm mộ cả nước.

Bằng chứng là trên kênh Youtube VPF Channel, không tính các trận đấu của ĐTQG và giải trẻ trong nước, cả 10 trận đấu thu hút lượt khán giả xem kỷ lục đều thuộc về CLB Hoàng Anh Gia Lai, một điều đáng mơ ước của hầu hết các đội bóng đang chơi tại V.League.

Khá đặt biệt, trong 10 trận đấu được điểm danh, chỉ có duy nhất 1 cuộc chạm trán diễn ra từ V.League 2015. Đấy cũng là thời điểm lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… lần đầu “trình làng” người hâm mộ cả nước, còn 9 trận đấu còn lại đều thuộc về V.League 2017 của đội bóng phố Núi.

CLB Hoàng Anh Gia Lai rất được yêu mến tại Việt Nam

CLB Hoàng Anh Gia Lai rất được yêu mến tại Việt Nam Ảnh: Bóng đá

Chuyến làm khách tại sân Đồng Nai được xem là trận chung kết sớm để giành quyền trụ hạng năm đó. Thế nên không có gì khó hiểu khi lượng người theo dõi trận này lọt vào top 10 của bảng thống kê.

Điều đó cho thấy sức hút và sự quan tâm mà khán giả yêu bóng đá dành cho các cầu thủ trẻ phố Núi không hề suy giảm thậm chí đang tăng dần theo thời gian.

Một kỷ lục ấn tượng khác mà CLB Hoàng Anh Gia Lai thiết lập đó chính là sở hữu một lượng fan hâm mộ hết sức đông đảo trên mạng xã hội Facebook.

Theo thống kê, số lượng fan của đội bóng phố Núi lên tới hơn 1 triệu người, tập trung tại các Fanpege và các nhóm fan như : Bộ tứ siêu đẳng, HAGL JMG, Hội yêu mến Xuân Trường, Hội fan Nguyễn Công Phượng…

Tốp 10 bàn thắng đẹp nhất SEA Games 28. Nguồn: Nguồn: Phan Công Tử

Hy vọng với sự có mặt của GĐKT Chung Hae-seong và tân HLV trưởng Dương Minh Ninh trong thời gian tới sẽ giúp CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ sớm trở lại với đúng sứ mệnh bóng đá mà bầu Đức và hàng triệu người hâm mộ đã gửi gắm.

 

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN