Thứ năm, 25/04/2024 | 03:06
RSS

Vụ sản phụ tử vong nghi sinh con 'thuận tự nhiên': Bệnh viện Từ Dũ nói gì?

Thứ năm, 15/03/2018, 09:23 (GMT+7)

Trước thông tin về việc mẹ con sản phụ tử vong vì sinh con 'thuận tự nhiên', Bệnh viện Từ Dũ, TP. HCM đã tổ chức họp báo thông tin chính thức.

Sự kiện:

Bệnh viện Từ Dũ tổ chức họp báo

8 giờ sáng ngày 15/3, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức cuộc họp báo khẩn "Khuyến cáo y khoa về trào lưu "sinh con thuận tự nhiên" để cảnh báo về tính chất nguy hiểm khi tự sinh con tại nhà.

Cách đây vài hôm, một tài khoản Facebook đã chia sẻ trường hợp sinh con tại nhà theo phương pháp liên sinh (lotus birth) của chính mình gây xôn xao cộng đồng mạng. Chiều ngày 14/3, thông tin về một sản phụ tự sinh tại nhà theo phương pháp sinh thuận tự nhiên dẫn đến cả mẹ và con đều tử vong ngay sau đó khiến cho nhiều người bàng hoàng.  

Vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) ngay sau khi nắm được thông tin đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ từ đó có cảnh báo kịp thời đến người dân.

Đã có thông tin cho rằng, sản phụ tử vong là T.V.M. có nhà ở phường Thảo Điền, Quận 2 TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong sáng nay (15/3), đại diện của Bộ Y tế đã phủ nhận thông tin đó và cho biết vẫn đang xác minh.

Về vấn đề sinh con thuận tự nhiên theo quan điểm của TS. Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Y tế, vấn đề sinh con thuận tự nhiên là trào lưu nhưng cần hiểu quy định việc sinh con là phương pháp mà được pháp luật công nhận. Tuy nhiên việc sinh con thuận tự nhiên được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook hiện chưa được pháp luật công nhận nên đây được coi là hành vi trái quy định pháp luật. 


TS. Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Y tế chia sẻ tại họp báo.

Thứ 2, việc sinh con ấy phải đảm bảo an toàn tại cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở đó phải được cấp phép của các cơ quan chức năng. Các bác sĩ hoạt động phải được cấp chứng chỉ hành nghề. Và mặc dù thực hiện quy định như vậy đôi khi sự cố y khoa vẫn xảy ra. Vì vậy những biện pháp sinh con thuận tự nhiên đều vi phạm pháp luật.

Cần hiểu, phương pháp mới, kỹ thuật mới cần được áp dụng và phải được Sở Y tế, Bộ Y tế công nhận. Tuy nhiên hiện phương pháp sinh con thuận tự nhiên hiện không được công nhận.

Đại diện Vụ pháp chế cho biết thêm, việc tuyên truyền hủ tục phản khoa học phương tiện thông tin đại chúng đều vi phạm.

Thứ 3, cần phải lưu ý rằng việc sản phụ sinh con là quyền của họ nhưng khi sinh một đứa trẻ cũng cần đảm bảo cho sức khỏe của trẻ và cộng đồng. Hành vi để sinh con tự nhiên làm chết là hành vi vô ý làm chết người. Nếu sinh thuận tự nhiên khiến con chết, bà mẹ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội vô ý làm chết người. 

Từ đây, Vụ pháp chế cũng đưa ra lời khuyên cho các bà mẹ cũng như người thân đó là cần thực hiện sinh con an toàn tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 

Đại diện bệnh viện Từ Dũ cho biết, quan điểm của bệnh viện là không đồng thuận, không ủng hộ, không nhân viên nào tại bệnh viện tham tra trào lưu sinh con thuận tự nhiên tại nhà. 

Về việc sản phụ sinh con thuận tự nhiên khiến 2  mẹ con tử vong, theo chia sẻ của ông Nguyễn Đức Vinh, hiện Sở Y tế TP. HCM, Bệnh viện Từ Dũ đang kiểm tra, xem có trường hợp đẻ tại nhà dẫn đến mẹ con sản phụ tử vong hay không, Khi nào có thông tin chính thức cơ quan chức năng sẽ có khẳng định cụ thể.


Xem thêm: Kỳ bí sản phụ qua đời nhưng vẫn sinh con trong quan tài

Hạo Nhiên
Theo Đời sống Plus/GĐVN