Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:31
RSS

Bệnh viện Quân y 103 lên tiếng về nghi vấn 'bảo kê' xe cứu thương

Thứ tư, 15/08/2018, 19:33 (GMT+7)

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 103 lên tiếng trước việc xe cứu thương ngoại tỉnh bị cản trở vào đón bệnh nhân tại bệnh viện.

Bệnh viện Quân y 103 lên tiếng về việc bảo kê xe cứu thương
Bệnh viện Quân y 103 lên tiếng về việc bảo kê xe cứu thương

Liên quan đến clip xe cứu thương đón bệnh nhân phải nộp tiền, không nộp sẽ bị cản trở, đe dọa, hành hung tại BV Quân y 103, được VTV24 đăng tải, chiều 15/8, BV Quân y 103 đã tổ chức họp báo.

Thiếu tướng Trần Viết Tiến - Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 cho biết, sau khi nhận được thông tin từ bản tin do VTV24 đăng tải, ông đã triệu tập Ban giám đốc, các bộ phận chức năng của bệnh viện để tìm hiểu vấn đề và giao nhiệm vụ cho các cơ quan tổ chức để tìm hiểu.

"Hiện bệnh viện không ký kết với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để về việc độc quyền vận chuyển bệnh nhân tại bệnh viện. Mọi trường hợp đưa đón bệnh nhận đều được bệnh viện tạo điều kiện", thiếu tướng Trần Việt Tiến nói.

Theo thiếu tướng Tiến, việc đối tượng nói thuê bến bãi với giá 100 triệu đồng, bệnh viện sẽ phối hợp với công an và cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng để làm rõ vụ việc.

"Vụ việc xảy ra ngay trong khuôn viên bệnh viện, bệnh viện nhận lỗi và có nhiệm vụ chấn chỉnh an ninh trật tự để người bệnh và người nhà bệnh nhân yên tâm. Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi nhận thấy có trách nhiệm phải nhận lỗi và thông tin với nhân dân cả nước" thiếu tướng Tiến nói.

Hiện Công an quận Hà Đông và Bộ Quốc phòng đã vào cuộc điều tra. Bước đầu cơ quan chức năng xác định được đối tượng đòi tiền trong clip của chuyển động VTV24 này là Ngô Duy Hợi (SN 1981, quê quán xã Giao An, Giao Thủy, Nam Định, trú tại phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội).

Hiện cơ quan chức năng đang tìm gặp và làm rõ hành vi đối tượng. Tuy nhiên đến thời điểm này, vẫn chưa tìm được đối tượng.

Trả lời câu hỏi của PV về hiện tượng bảo kê xe cứu thương diễn ra trong thời gian dài nhưng bệnh viện không nắm được?, thiếu tướng Tiến cho hay: "Từ trước tới nay bệnh viện không phát hiện trường hợp nào bảo kê xe cứu thương. Lực lượng bảo vệ bệnh viện khá mỏng, nên vài thời điểm, có địa điểm chúng tôi không phát hiện được".

Về việc đối tượng trong clip nói có danh sách đón bệnh nhân xuất viện, Tướng Tiến cho biết, sẽ đề nghị cơ quan điều tra làm rõ nhưng tái khẳng định bệnh viện không ký hợp đồng độc quyền xe cứu thương đón bệnh nhân với các nhân, tổ chức nào.

Về việc một số taxi không được vào bệnh viện, Thiếu tướng Tiến cho biết, bệnh viện đang xây dựng nên chỉ bố trí một điểm bến đỗ bên trong. Vì vậy chỉ có 3-5 xe được vào trong bệnh viện. 

Trước đó, trưa 14/8, chương trình chuyển động VTV24 đã phát phóng sự phản ánh sự việc một đối tượng tới Bệnh viện quân y 103 chặn xe cứu thương đón người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối về nhà.

Nội dung phóng sự cho thấy, đối tượng yêu cầu người nhà bệnh nhân phải chi 1,5 triệu đồng mới cho xe cứu thương đón bệnh nhân rời bệnh viện.

Sau đó, đối tượng hạ giá xuống còn 1 triệu đồng mới để xe cứu thương đón bệnh nhân. Do không còn tiền sau thời gian dài điều trị ung thư, phía gia đình đã đưa bệnh nhân lên xe cứu thương.

Không đòi được tiền, đối tượng đã đấm vào mặt tài xế xe cứu thương kèm lời dọa nạt. Ngoài ra, đối tượng bảo kê còn nói rằng, đã chi 100 triệu để được khai thác bến đỗ trong bệnh viện

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN