Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:09
RSS

Bệnh nhân đột ngột tử vong sau khi mổ xương tay: Bác sĩ phẫu thuật là người có tay nghề 'cứng'?

Thứ năm, 10/05/2018, 21:30 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc bệnh nhân đột ngột tử vong sau khi mổ xương tay, ông Đào Thiện Tiến, GĐ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, bác sỹ trực tiếp mổ cho anh C. là một phẫu thuật viên cứng, có thâm niên 20 năm công tác.

Hình ảnh họp báo về vụ bệnh nhân tử vong khi phẫu thuật xương tay tại BVĐK Hà Đông
Lãnh đạo BVĐK Hà Đông trong buổi họp báo về vụ bệnh nhân tử vong khi phẫu thuật xương tay

Liên quan đến sự việc bệnh nhân Vương Đình C. (37 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) tử vong sau khi đến BV Đa khoa Hà Đông để mổ gãy tay, hôm nay ngày 10/5, lãnh đạo bệnh viện này đã tổ chức thông tin sự việc đến các cơ quan báo chí.

Nói về tình trạng vết thương của bệnh nhân khi vào viện, ông Đào Thiện Tiến - GĐ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết cho biết đây là trường hợp chấn thương nặng, dập nát xương cẳng tay trên bên phải. Từ khi bệnh nhân vào viện, các bác sĩ đã làm đúng quy trình chuyên môn là khám, xét nghiệm, hội chẩn chuyên môn và lãnh đạo duyệt mổ trực tiếp…

Ông Tiến cũng cho biết "Người mổ là BSCKII Trần Quang Toản - hiện đang là phó trưởng khoa Chấn thương, đã có thâm niên công tác gần 20 năm, là một phẫu thuật viên "cứng", là người có kinh nghiệm, kỹ năng rất tốt".

Nhận định ban đầu về nguyên nhân vấn đề tai biến đối với bệnh nhân C., ông Tiến chia sẻ: "Nguyên nhân có thể do vấn đề tắc mạch do mỡ, trong y văn cũng có đề cập về vấn đề này và trong thực tế lâm sàng cũng có thể gặp.

Vết thương của bệnh nhân là vỡ nát đầu trên của xương, trong quá trình phẫu thuật sẽ có tác động như khoan, bắt vít, nẹp… nên mỡ đó có thể theo đường tĩnh mạch lên tim, phổi gây tắc mạch. Những trường hợp như vậy có thể xảy ra.

Trong trường hợp này, để khẳng định nguyên nhân thì cần phải chờ kết luận giám định pháp y, kết luận của hội đồng chuyên môn, bao gồm các chuyên gia đầu ngành", ông Tiến nói.

Bên cạnh đó, ông Tiến cũng khẳng định, trong sự việc này, nếu phát hiện sai sót, phía bệnh viện sẵn sàng chấp nhận với tinh thần sai đâu sửa đó, không giấu giếm, không bao che: “Chúng tôi thực hiện đúng theo yêu cầu của lãnh đạo sở Y tế Hà Nội xử lý nghiêm, thực hiện đúng các quy trình trong quy định kiểm thảo tử vong và xác định rõ nguyên nhân sự việc. Nếu có sai phạm chúng tôi sẽ xử lý với tinh thần nghiêm túc kiểm điểm cho những lần sau”.

Nhận định ban đầu về nguyên nhân vấn đề tai biến, ông Tiến cho rằng có thể do vấn đề tắc mạch do mỡ, trong  y văn cũng có đề cập và trong thực tế lâm sàng cũng có gặp.

“Tuy nhiên, để khẳng định bệnh nhân này có phải trường hợp đó không thì tôi chưa khẳng định được mà phải chờ giám định pháp y và các chuyên gia đầu ngành. Khi bệnh nhân tử vong chúng tôi rất đau xót. Chúng tôi không mong muốn điều đó xảy ra nhất là bệnh nhân tuổi còn trẻ, là trụ cột trong gia đình. Mất mát đó rõ ràng là cú sốc rất lớn với gia đình người bệnh", ông Tiến nói.


Công văn của Sở Y tế Hà Nội về trường hợp bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Ngay sau khi xảy ra vụ việc bệnh nhân bệnh nhân tử vong, bệnh viện ĐK Hà Đông đã báo cáo Công an phường Quang Trung, Công an Quận Hà Đông phối hợp giải quyết. Công an phường Quang Trung sau đó đã niêm phong hồ sơ bệnh án, niêm phong phòng mổ… đồng thời, bệnh viện cũng đã làm báo cáo sự việc gửi lên Sở Y tế.

Đại diện bệnh viện cũng cho biết hiện đã tạm đình chỉ ê kíp phẫu thuật và gây mê, yêu cầu các cá nhân có liên quan làm bản tường trình có văn bản, kết hợp họp kiểm điểm, có biên bản cuộc họp gửi về bệnh viện; phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân; tổ chức thăm hỏi gia đình bệnh nhân.

Trước đó, khi nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân V.Đ.C (37 tuổi, ở Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội) vào điều trị và tử vong tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn khẩn yêu cầu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân vi phạm (nếu có); rà soát và thực hiện nghiêm túc các quy trình chuyên môn, kỹ thuật, đặc biệt là quy trình phẫu thuật thủ thuật, gây mê hồi sức tại bệnh viện; phối hợp với cơ quan công an và cơ quan pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong và đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện; tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình người bệnh; báo cáo Sở Y tế việc thực hiện trước ngày 11/5. 


Xem thêm Clip: Chà xát các ngón tay theo cách này, gan thận và dạ dày tự khỏe không tốn 1 xu

Minh Anh (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN