Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:36
RSS

Bên trong "lâu đài bay" Quốc vương Brunei tự lái đến Việt Nam dự APEC

Thứ sáu, 10/11/2017, 13:15 (GMT+7)

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã tự lái máy bay trị giá 170 triệu bảng Anh đến Đà Nẵng dự APEC ngày 9/11.

Ngài Hassanal Bolkiah, Quốc vương Brunei tự lái máy bay trên chuyến chuyên cơ đáp xuống Đà Nẵng chiều 9/11. Khoảng 17h20, chuyên cơ của hoàng gia Brunei đã đáp xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Chiếc chuyên cơ trị giá khoảng 170 triệu bảng Anh, và được mệnh danh là "Lâu đài bay" trị giá 170 triệu bảng Anh. Quốc vương nhiều lần tự làm cơ trưởng trong các chuyến công du.

Quốc vương Brunei tự lái máy bay
Quốc vương Brunie trong buồng lái khi máy bay hạ cánh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trang Business Insider cho biết tính đến tháng 6/2017, trên thế giới chỉ có 3 chiếc máy bay lớn cỡ chiếc A340-212. Hoàng gia Brunei còn sở hữu một chiếc Boeing 747-430 và hai trực thăng Sikorsky S-70. 

Tháng 4/2013, Quốc vương Hassanal Bolkiah cũng tự lái "Lâu đài bay" đến Philippines trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày. 

Quốc vương Brunei tự lái máy bay
Quốc vương Hassanal Bolkiah được chào đón nồng nhiệt khi đến Đà Nẵng dự Tuần lễ cấp cao APEC. Ảnh: VNE

Là nhà lãnh đạo của quốc gia giàu dầu mỏ Brunei trên đảo Borneo, Quốc vương Brunei được đánh giá là đấng quân vương giàu có nhất thế giới. Vì thế, không có gì lạ khi ông mua và tân trang một chiếc máy bay riêng cho bản thân và đoàn hộ tống.

Quốc vương Brunei tự lái máy bay
Bên trong "lâu đài bay" của Quốc vương Brunei. Ảnh: Boingboing.net

Phóng viên Mark Frauenfelder của Boingboing.net, một trong những blog nổi tiếng nhất thế giới, mô tả lâu đài trên không của Quốc vương Brunei là “cabin trong phim Star Trek được tái tưởng tượng bởi H.R.Giger khi hứng khởi nhất”. H.R.Giger là họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà thiết kế bối cảnh hàng đầu thế giới.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN