Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:13
RSS

Bé trai nguy kịch vì đắp thuốc nam chữa bỏng

Thứ năm, 22/03/2018, 16:05 (GMT+7)

Khi em bé không may bị bỏng do ngã vào nồi nước sôi, thay vì để bé ở viện điều trị theo lời bác sĩ, gia đình kiên quyết xin về và cho bé đi đắp thuốc nam để chữa bỏng.

bệnh nhi nguy kịch sau khi đắp thuốc nam chữa bỏng
Bệnh nhi nguy kịch sau khi đắp thuốc nam chữa bỏng

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng hô hấp tuần hoàn, hạ đường huyết, bỏng độ II do điều trị bỏng sai cách.

Trước đó ngày 12/3, theo người nhà em bé cho biết trong lúc vui đùa, không may ngã vào nồi nước sôi khiến trẻ bị bỏng. Gia đình vội đưa trẻ tới bệnh viện cấp cứu. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bỏng tại khu vực lưng, sau đùi 2 bên, trẻ tỉnh táo, ăn uống được.

Sau khi được các bác sĩ tiến hành sơ cấp cứu, trẻ có chỉ định nhập viện điều trị. Mặc dù đã được các bác sĩ giải thích về các nguy cơ có thể xảy ra nhưng gia đình kiên quyết xin về điều trị tại nhà.

Khi về gia đình đã nghe theo một số người mách cho trẻ đi đắp thuốc nam để chữa bỏng. Chỉ khi trẻ có hiện tượng kém ăn, bất tỉnh, người tím tái gia đình mới vội vàng cho trẻ nhập viện.

Khi nhập viện lần hai tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng hô hấp tuần hoàn, hạ đường huyết, bỏng độ II. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, thở máy và dùng thuốc vận mạch.

Chia sẻ với PV, BSCKI Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Trưởng Khoa Nhi của bệnh viện cho biết: bệnh nhi đang trong tình trạng hôn mê, sốc sau bỏng, diễn biến bệnh nặng, tiên lượng xấu và đang trong giai đoạn nhiễm trùng nhiễm độc.

Bác sĩ Điệp cũng lưu ý các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc con em mình bởi trẻ nhỏ nhất là giai đoạn 1-3 tuổi rất hiếu động, trẻ cũng chưa ý thức được những đồ vật nguy hiểm nên chú ý cho trẻ tránh xa các đồ vật có thể gây bỏng như phích nước, bếp, các đồ ăn nóng.

Đối với các trường hợp không may bị bỏng cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không nghe theo những lời truyền miệng, áp dụng các phương pháp không có cơ sở khoa học gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của trẻ như trường hợp đáng tiếc trên.


Clip: Con lười ăn thế nào cũng ăn thun thút tăng cần vù vù khi áp dụng những tuyệt chiêu này

Lan Phương
Theo Đời sống Plus/GĐVN