Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:03
RSS

Thông tin bất ngờ về bé trai bị quấn dây xích quanh cổ ở Thanh Hóa gây xôn xao dư luận

Thứ tư, 28/02/2018, 21:27 (GMT+7)

Mới đây hình ảnh bé trai bị quấn xích quấn quanh cổ gây bão dư luận. Nhiều người phẫn nộ về hành động cư xử độc ác với cháu. Thế nhưng, nguyên nhân khiến cháu bé phải nhận hình phạt đó càng khiến nhiều người bất ngờ.

Bé trai bị quấn dây xích vào cổ ở Thanh Hóa gây xôn xao dư luận
Bé trai bị quấn dây xích vào cổ ở Thanh Hóa gây bão dư luận

Theo như chia sẻ của Facebooker Thành Phan, cháu bé cho biết mình ở xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Hình ảnh clip cho thấy cháu bé bị quấn khắp cổ, sợi dây xích dài với những mắc xích nặng trịch kéo dài đè lên cơ thể gầy gò. 

Bên ngoài, cháu mặc áo khoác mỏng để che đi đống xích quân quanh thân mình. Những người chứng kiến vô cùng xót xa nhưng không biết làm cách nào để tháo những sợi dây xích chằng chịt.

"Đến tội phạm cũng không bị đối xử như vậy", một người chứng kiến phẫn nộ cho biết và nhận định người đối xử với cháu quả là quá tàn độc.

Bé trai bị dây xích quấn cổ gây bão dư luận.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được gần 5.000 chia sẻ và bình luận. Tài khoản Le Minh Thu bình luận: Làm gì làm cũng là con mình. Còn nhỏ đã gieo sự tàn ác trong đầu bé như vậy rồi. Nếu bé lì thiếu gì cách dạy. Bởi vậy cha mẹ đầu óc không có văn minh cách hành xử vô đạo đức như vậy. Cha mẹ như vậy đâu phải cha mẹ"

Thuấn Bùi cho biết: "Thật sự nghĩ cảnh này mà là e của mình thì thì chắc tôi không thể thở được nữa. Nhìn tội nghiệp quá!".

Tuy nhiên, theo Facebooker Ngoc Thu lại cho rằng: "Gia đình bất lực với cháu rồi. Con người ta sinh ra không ai thương xót. Mẹ mất, bố tật nguyền, nó hư quá. Ăn trộm tiền gà, chó, vàng vòng... Cả tiền lương hưu của bà nó cũng bị rình móc mất. Chú nó mới xích nó lại. Xong nó dụ em bé lấy chìa khóa tháo ra... Thương không được trách không được giờ có nước đưa đi cải tạo thôi".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Trọng Vân - Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn khẳng định, có sự việc nêu trên xảy ra trên địa bàn xã.

“Khoảng 16h ngày 28/2, UBND xã nhận được thông tin, có trường hợp cháu bé bị gia đình bạc đãi. Tôi chỉ đạo anh em công an xuống gia đình để giải quyết. Trường hợp cháu bé này bố mẹ li dị, mẹ mất khi cháu chưa được một tuổi, cháu về ở với bà nội”, ông Vân cho biết.

“Nghe bà nội cháu kể lại, cháu có lấy 3 chỉ vàng của chú ruột. Theo cháu khai là bán được 170.000 đồng/chỉ và 2 vòng bạc chân của 2 đứa em. Người chú tức quá lấy xích khóa vào cổ cháu”, ông Vân cho biết thêm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an xã đã có mặt và đưa cháu bé và bà nội về UBND xã, còn người chú hiện đang đi làm ở thành phố chưa về.

“Chúng tôi cũng đã chỉ đạo công an xã lập biên bản, lấy lời khai. Khi người chú về sẽ triệu tập lên UBND xã để làm việc. Về phía địa phương, quan điểm chúng tôi là giải phóng cho cháu ngay. Hiện đã cắt khóa và cho cháu về nhà, đồng thời quán triệt với bà nội của cháu không tái diễn hành động như trên”, ông Vân thông tin.

 

Rùng mình với lời khai của osin hành hạ bé hơn 1 tháng tuổi

 

 

Hạo Nhiên
Theo Đời sống Plus/GĐVN