Thứ năm, 18/04/2024 | 16:33
RSS

Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 3, bị hàng rào sắt đâm xuyên tim, phổi phục hồi kỳ diệu

Thứ hai, 28/11/2016, 12:11 (GMT+7)

Các các sĩ BV Thống Nhất và BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM) vừa phẫu thuật cứu sống bé trai rơi từ trên lầu 3 xuống, bị hàng rào sắt đâm xuyên qua người trong tình trạng nguy kịch.

Sáng ngày 28/11, tại BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM), bệnh nhi là bé trai rơi từ trên lầu (chọn H2) xuống, bị hàng rào sắ đâm xuyên tim, phổi đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe được phục hồi ky diệu, hoàn toàn khỏe mạnh.

Bé trai rơi từ trên lầu 3 xuống hiện hoàn khỏe mạnh

Bé trai rơi từ trên lầu 3 xuống hiện hoàn khỏe mạnh. Ảnh Công an TP.HCM (chọn H3 cho e nhé)

Mẹ bé xúc động kể lại, ngày 26/10 vừa qua, khi bé đang chơi trong nhà thì thấy các bạn trong xóm gọi, bé trai 5 tuổi đã trèo qua lan can và bị ngã từ tầng 3 xuống. Nghe tiếng con hét thất thanh, cả nhà chạy ra thì bàng hoàng thấy hàng cọc sắt bên dưới xuyên qua người bé trai, máu chảy rất nhiều. Mọi người phải gỡ cọc sắt ra và đưa nạn nhân đến BV Thống Nhất cấp cứu.

Do tình trạng nguy kịch, BV Thống Nhất đã xử lý cấp cứu và phát báo động đỏ tới BV Nhi Đồng 1. Ngay sau đó, BS Đào Trung Hiếu, PGĐ BV Nhi Đồng 1 đã có mặt tại BV Thống Nhất, cùng ê kip tham gia tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhi.

Bé trai rơi từ trên lầu phục hồi kỳ diệu

Gia đình bé trai cùng các bác sĩ đã cứu sống nạn nhân 1 cách kỳ diệu. Ảnh Người lao động

Bé trai được phẫu thuật khâu vết thương thủng tim, khâu vết thương thủng thùy dưới phổi phải, dẫn lưu màng phổi 2 bên và hồi sức tích cực trong lúc mổ.

Ca mổ kết thúc lúc nửa đêm. Sau đó bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 ngay trong đêm để tiếp tục điều trị. Tại đây, khi kiểm tra lại, các bác sĩ phát hiện trong tim có khối máu tụ nên đã tiến hành hội chẩn và quyết định mổ cấp cứu lần 2, lấy máu tụ và đánh giá tổn thương tim.

Ngoài những vết thương do bị hàng rào đâm thủng, bệnh nhi còn bị gãy xương sườn và đốt sống lưng khiến 2 chân bị yếu. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, hiện cậu bé đã hồi phục hoàn toàn.

Bé trai rơi từ trên lầu 3 xuất viện về nhà

Bệnh nhi khỏe mạnh cùng gia đình xuất viện về nhà. Ảnh Người lao động

Bác sĩ Đào Trung Hiếu cho biết trên báo Công an TP.Hồ Chí Minh, với các vết thương thủng tim do dị vật đâm, nếu rút dị vật ra khỏi cơ thể, nạn nhân có thể chết do mất máu. Trường hợp này, bé thoát chết do rất nhiều yếu tố ví dụ như nhà ở gần bệnh viện, ngoài ra khi đến bệnh viện thì được truyền máu và mổ kịp thời. 

Được biết, bác sĩ Tăng Chí Thượng PGĐ Sở Y tế TP.HCM được xem là 'cha đẻ' của qui trình báo động đỏ. BV Nhi Đồng 1 cũng là BV đầu tiên áp dụng qui trình cấp cứu này trong suốt 8 năm qua. Nhờ vậy mà rất nhiều trường hợp đối mặt với tử thần đều được các bác sĩ giành giật cứu sống, như: Bé trai văng khỏi bụng mẹ, bé trai bị dao đâm xuyên não,...

Liên quan đến việc cứu sống bé trai rơi từ trên lầu 1 cách ngoạn mục, Sở Y tế TP.HCM đã khen tặng cho tập thể và các cá nhân bác sĩ tham gia ê kip mổ hôm đó và khuyến khích cần nhân rộng mô hình này ra nhiều tuyến bệnh viện để phối hợp nhip nhàng giữa các bệnh viện trong việc cứu chữa bệnh nhân.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus