Thứ năm, 18/04/2024 | 13:37
RSS

Bé trai 4 tuổi bị nghi can mắc bệnh tâm thần đánh chết trước cổng nhà

Thứ tư, 25/04/2018, 22:09 (GMT+7)

Một người tâm thần cầm đá rượt đuổi, ném mẹ ruột của mình và sau đó cầm xà beng đánh tử vong bé trai 4 tuổi.

Hiện trường nơi xẩy ra vụ việc. Ảnh VOV

Chiều tối 25/4, cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu.

Theo đó, khoảng 13h30 cùng ngày, Bùi Văn Tiến (34 tuổi, trú xã Quỳnh Long) cầm đá rượt đuổi mẹ ruột nhưng không rượt được. Cùng lúc đó, bé Lê Tuấn T. (4 tuổi, trú thôn Minh Thành) đi ra đường cũng bị Tiến ném đá nhưng không trúng. Chưa dừng lại ở đó, Tiến lấy chiếc xà beng bằng sắt đánh vào người bé T., pháp luật TP.HCM thông tin.

Phát hiện sự việc, người dân đến can ngăn và nhanh chóng sơ cứu rồi đưa cháu T. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Quỳnh Long đã có mặt cùng người dân khống chế, bắt giữ Tiến và bảo vệ hiện trường để Công an huyện Quỳnh Lưu đến điều tra.

Theo người dân tại đây, đối tượng Tiến bị bệnh tâm thần, thời gian gần đây, Tiến đã đánh rất nhiều người phải đi điều trị tại bệnh viện.

Tuấn Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN