Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:53
RSS

Bé trai 2 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trên xe khách kèm lá thư nhờ nuôi hộ

Thứ sáu, 18/05/2018, 18:18 (GMT+7)

Chị T. được một người phụ nữ bế hộ bé trai 2 tháng tuổi để đi vệ sinh. Tuy nhiên sau đó người này không trở về. Kiểm tra trong đồ dùng của cháu bé, chị T. phát hiện thấy có tiền và 1 lá thư nhờ nuôi hộ.

Bé trai 2 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trên xe khách kèm lá thư nhờ nuôi hộBé trai 2 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trên xe khách đang được 1 cán bộ thuộc Công an huyện Hàm Yên nuôi nấng

Chiều ngày 18/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, anh Lục Văn Nguyên (đang công tác tại Công an huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) cho biết Công an huyện Hàm Yên đang tiếp nhận và nuôi dưỡng 1 bé trai khoảng hơn 2 tháng tuổi được người dân trình báo cách đây hơn 1 tháng.

Anh Nguyên chia sẻ, vào ngày 29/3, chị Phạm Ngọc T. (SN 1998, trú tại huyện Hàm Yên) bế theo 1 bé trai khoảng hơn 1 tháng tuổi đến Công an huyện Hàm Yên trình báo về việc một người phụ nữ bỏ rơi con.

Theo chị T. trình báo, vào buổi sáng ngày 29/3, chị này bắt chuyến xe khách từ Hưng Yên đi Hà Giang. Khi xe di chuyển đến địa phận tỉnh Phú Thọ thì có 1 người phụ nữ khoảng 27 tuổi tóc ngang vai, mặc quần bò xanh có đến nói chuyện và nhờ chị bế hộ 1 bé trai và bảo đi vệ sinh.

Tuy nhiên, mãi sau đó, chị T. không thấy người phụ nữ quay lại. Chị nhờ mọi người đi tìm thì cũng không thấy người phụ nữ. Một số người trên cùng chuyến xe cho biết người phụ nữ trên đã xuống xe và không thấy lên.

Chị T. tiến hành kiểm tra đồ đạc mang theo của cháu bé thì phát hiện 1 lá thư, đồ dùng sơ sinh và 160.000 đồng. “Bức thư có nội dung: “Đẻ ngày 14/3/2018 tôi không nuôi được con ai có lòng nhặt được thì nuôi đỡ tôi vì đều kiện tôi không nuôi được”.

Sau đó, chị T. mang theo cháu bé đến Công an huyện Hàm Yên để trình báo về vụ việc đồng thời thông báo để tìm người thân của cháu bé nhưng đến nay đã 2 tháng trôi qua nhưng vẫn chưa có ai đến nhận.

“Cháu bé được 1 nữ cán bộ thuộc đơn vị đang nuôi con nhỏ nhận chăm sóc. Cháu hay ăn, ngoan ngoãn. Chúng tôi cũng chỉ mong cháu tìm lại được gia đình

Thông qua báo chí, anh Nguyên bày tỏ nguyện vọng nếu ai là cha mẹ hoặc nhân thân hoặc biết thông tin liên quan đến bé trai kịp thời thông báo đến Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) tại địa chỉ: Tổ dân phố Công Đôi, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Hoặc số điện thoại cán bộ phụ trách: Lục Văn Nguyên: 0987134811 hoặc Hoàng Đình Phú: 0986.924.555.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN