Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:50
RSS

Bé gái bị tổn thương vùng kín vì mẹ vệ sinh quá kỹ

Thứ ba, 12/09/2017, 07:23 (GMT+7)

Nhằm giữ vệ sinh “tuyệt đối” cho vùng kín của con, bà mẹ đã thường xuyên dùng tăm bông để lau vùng kín. Chẳng ngờ hành động lau miết như vậy đã gây hại cho con.

Vệ sinh cho bé gái

Cơ thể trẻ còn non nên việc vệ sinh cho bé phải hết sức nhẹ nhàng. Ảnh minh họa: Internet

BSCK II Phạm Thị Thanh Mai, Nguyên Trưởng khoa sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ, trong quá trình ngồi phòng khám, bà có gặp trường hợp một bé gái có bộ phận sinh dục bất thường: âm môi dính vào nhau. Hỏi ra thì được biết, mẹ bé rất hay tỉ mỉ lấy tăm bông vệ sinh vùng kín cho con. Như vậy cháu bé không phải bị dính bẩm sinh mà do mẹ sạch quá mà khiến con như vậy. 

Bà Mai cho rằng cần phải cảnh báo điều này tới các bà mẹ trẻ, bởi hiện tượng vệ sinh quá kỹ cho con không chỉ xảy ra ở một bà mẹ.

"Vấn đề là mẹ sạch quá, yêu con và muốn con "sạch tuyệt đối" nên như vậy" - bà Mai cho biết.

Theo BS Mai, do cấu tạo cơ quan sinh dục của bé gái, giữa môi lớn và môi bé có khe và thường có một chút dịch. Điều đó là bình thường. Hành động lấy tăm bông miết ở các khe để vệ sinh cho con của mẹ bé đã khiến vùng kín của bé bị mất lớp thanh mạc mỏng manh, khiến các môi lớn và môi bé bị dính vào nhau, gây bất thường ở bộ phận sinh dục của trẻ.

Cách vệ sinh cho bé gái

BSCK II Phạm Thị Thanh Mai đang khám bệnh

Các môi dính nhau sẽ dẫn đến hậu quả: Nhẹ thì che một phần âm đạo hoặc âm đạo bị che hết (lỗ tiểu không bị che lấp). Trường hợp dính nặng, âm đạo và lỗ tiểu bị che hoàn toàn).

Đa số trẻ bị dính âm môi không có biểu hiện hay triệu chứng gì, người nhà chỉ tình cờ phát hiện không thấy lỗ tiểu hoặc lỗ âm đạo của bé hoặc thấy bộ phận sinh dục bé không giống các bé gái khác nên đưa đi khám.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đến khám vì bé quấy khóc (do đau vùng sinh dục), tiểu khó hay nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng âm hộ. Trường hợp dính ít, đôi khi làm bé tiểu không hết, lượng nước tiểu còn lại gây ướt quần gây nhầm lẫn bé hay tiểu dầm...

BS Mai cho biết, do cơ thể trẻ còn non nên việc chăm sóc vệ sinh cho các bé phải hết sức nhẹ nhàng. Ở bé gái, mẹ chỉ cần rửa nhẹ nhàng bằng tay bằng nước sạch (không cần dùng xà phòng hay các dung dịch vệ sinh). Sau khi rửa, vùng kín của bé vẫn hơi nhờn một chút là bình thường. Không nên rửa quá kỹ, quá mạnh tay với hi vọng hết nhờn, và đặc biệt không được dùng bất cứ vật dụng gì (khăn, tăm bông...) để lau miết vùng kín của bé vì sẽ làm mất lớp thanh mạc và gây dính ở bộ phận sinh dục, ảnh hưởng đến tạo hình và các chức năng cơ quan sinh dục.

Bác sĩ chỉ cách rửa mũi tại nhà đúng cách cho bé. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

 

Diệp Lâm
Theo Đời sống Plus/GĐVN