Thứ năm, 28/03/2024 | 21:33
RSS

Bé gái 5 tháng tuổi dậy thì sớm: Bố mẹ nghi ngờ do sữa bột

Thứ hai, 05/12/2016, 16:24 (GMT+7)

Mới đây, một bé gái mới 5 tháng tuổi nhưng ngực đã bắt đầu phát triển, có “hạt nhân” trong ngực. Bố mẹ bé cho biết từ khi sinh ra bé chưa ăn thêm thức ăn gì ngoài uống sữa.

Chị Trang (Lâm Đồng, Tây An, Trung Quốc) cho biết chị sinh hai bé gái song sinh vào tháng 10/2015. Do sữa mẹ không đủ nên chỉ có bé Bảo được ăn sữa mẹ còn cô chị là bé Tinh phải nuôi bằng sữa ngoài hoàn toàn.

Tuy nhiên, sau 5 tháng sử dụng sữa ngoài thì gia đình chị Trang bỗng phát hiện ra ngực bé có biểu hiện bất thường, giống như ngực của các bé trong độ tuổi dậy thì.

Kiểm tra trên ngực của cô em song sinh thì không có hiện tượng này. Ngay lập tức gia đình đã đưa bé Tinh đến bác sĩ.

Tại bệnh viện Lâm Đồng (Tây An, Trung Quốc), các bác sĩ cho biết bé Tinh có thể bị hiện tượng có "nhân trong ngực". Bệnh án của bé ghi rằng "có hạt nhân ngực ở vùng 8 giờ, kích thước khoảng 0,8*0,8cm, chất liệu cứng và không thể phân hủy".

Dậy thì sớm được phát hiện ở bé gái 5 tháng tuổi

Dậy thì sớm được phát hiện ở bé gái 5 tháng tuổi

Bố của bé, anh Vương cho biết bác sĩ khuyên gia đình nên thay đổi thực phẩm bổ sung cho bé vì con gái của anh có thể bị hiện tượng dư thùa lương estrogen  gây ra dậy thì sớm.

Tuy nhiên, gia đình của bé Tinh cho biết từ khi sinh ra đến nay bé chưa ăn bất kể loại thức ăn bổ sung nào ngoài uông sữa bột công thức. Mẹ bé cho biết gia đình đặt nghi ngờ việc  dư thừa estrogen như vậy là do xuất phát từ sữa công thức. Bởi vì bé gái song sinh cùng với Tinh bú mẹ hoàn toàn thì ngực không có hiện tượng này.

Được biết, gia đình của bé Tinh đã kiểm tra lại toàn bộ những túi sữa còn lại trong thùng sữa chưa sử dụng hết của bé Tinh và đã gọi điện lên đường dây nóng của hãng sữa ghi trên bao bì nhưng nhân viên hãng này nói rằng có thể do bé không hợp sữa nên đề nghị được đổi cho bé loại sữa khác.

Dậy thì sớm được bố mẹ bé gái này nghi ngờ là do sử dụng sữa bột

Dậy thì sớm được bố mẹ bé gái này nghi ngờ là do sử dụng sữa bột

Trên thực tế, hiện tượng trẻ dậy thì sớm không phải hiếm gặp. Trước đó cũng đã có 1 bé gái ở Quảng Châu được phát hiện dậy thì khi mới 7 tháng tuổi được cho là do uống sữa bột. Sau khi đổi sữa khoảng nửa tháng thì tình hình cũng đã được cải thiện.

Về vấn đề trẻ dậy thì sớm do sữa bột, BS. Ths Phan Bích Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Khám – Tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đưa ra lời khuyên: "Nguyên nhân gây ra hiện tượng dậy thì sớm trong những trường hợp này là do có các chất chứa hormone giới tính như estogen khiến trẻ bị thừa hormone này, gây to ngực.…".

Với trẻ em dưới 2 tuổi, Bộ Y tế vẫn khuyến khích nên cho trẻ bú mẹ, vì sữa mẹ là nguồn thực phẩm tốt nhất. Còn nếu hoàn cảnh không cho phép, phải dùng sữa ngoài, các bà mẹ cần dùng sữa chính hãng, có uy tín, tránh dùng sữa không rõ nguồn gốc, trôi nổi, không nhãn mác trên thị trường.

Trọng Tuấn (T/H)
Theo Đời sống Plus