Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:43
RSS

Bé gái 1 tuổi lên cơn co giật rồi tử vong sau khi tiêm tại phòng khám tư

Thứ hai, 14/11/2016, 07:28 (GMT+7)

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến bé tử vong sau khi tiêm tại phòng khám tử của Trưởng khoa khoa Nội nhi, BVĐK Quảng Ngãi.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VietNamNet, hiện lực lượng pháp y Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Bình Sơn khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc bé tử vong sau khi tiêm, uống thuốc tại một phòng khám tư trên địa bàn.

Phòng khám bác sĩ Vĩnh, nơi xảy ra vụ việc bé tử vong sau khi tiêm

Phòng khám bác sĩ Vĩnh, nơi xảy ra vụ việc bé tử vong sau khi tiêm. Ảnh VietNamNet

Trước đó vào ngày 12/11, bé Hồng Diễm, 12 tháng tuổi, ở xóm Mỹ Ân, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn bị sốt, đi phân lỏng. Gia đình cháu bé đưa cháu đến phòng khám bác sĩ Vĩnh, ở Tổ dân phố 3, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn để khám, chữa bệnh.

Tại đây, bác sĩ Vĩnh chuẩn đoán cháu bị viêm đường ruột nên tiêm một mũi thuốc và kê toa thuốc cho cháu uống. Sau khi về nhà chưa tới 30 phút, cháu Diễm bị co giật, sốt cao nên gia đình vội đưa vào bệnh viện, tuy nhiên cháu đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Khoảng 18h30, gia đình đã báo vụ việc đến Công an huyện Bình Sơn.

Được biết, bác sĩ Vĩnh là Trưởng khoa khoa nội nhi, bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Một lãnh đạo Bệnh viện huyện Bình Sơn cho biết, nguyên nhân khiến bé tử vong sau khi tiêm phải đợi kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, trước đó đã không ít lần xảy ra các trường hợp trẻ tử vong sau khi tiêm phòng, tiêm vắc xin khiến dư luận xôn xao.

Gần đây nhất là vào ngày 8/11, cháu Nguyễn Phúc Gia Huy (24 tháng tuổi), ngụ thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi có biểu hiện sốt cao, ói, tiêu chảy nên được người nhà đưa vào BVĐK Quảng Ngãi điều trị.

Sau khi nhập viện khoa Nhi được bác sĩ khám, điều trị…thì sau 3 tiếng đồng hồ, cháu Huy tử vong. Gia đình đã ôm xác cháu Huy trở lại bệnh viện đòi làm rõ nguyên nhân vì sao cháu tử vong; tuy nhiên đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Trước đó từng xảy ra nhiều trường hợp trẻ tử vong sau tiêm chủng rất thương tâm

Trước đó từng xảy ra nhiều trường hợp trẻ tử vong sau tiêm chủng rất thương tâm. Ảnh minh họa

Trước đó vào sáng 25/6/2016, chị Lâm Bích An đưa con gái 4 tháng tuổi là bé T. đến tiêm chủng định kỳ tại trạm y tế phường Xuân An (đường Trần Quang Diệu, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) theo lịch hẹn định kỳ.  Khi nhân viên y tế hỏi về sức khoẻ của bé, chị An cho biết con gái đang có ho và khò khè.

Nghe vậy, nhân viên y tế này khám rồi nói bé không sao và viết giấy cho vào tiêm chủng. Sau khi tiêm xong, chị An chưa dám về nhà mà ôm con ngồi lại Trạm y tế chờ khoảng 30 phút, thấy con không có phản ứng gì bất thường nên chị đưa con về nhà ngoại của bé ở KP.4, phường Đức Thắng (TP.Phan Thiết) nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, đến 13h cùng ngày, cơ thể bé T. nóng và quấy khóc. Chị An lấy khăn lau mát cho con rồi cho bé T. bú sau đó ru ngủ. Nhưng nằm được một lúc, bé T. tiếp tục quấy khóc nhưng rồi ngủ lại. Đến khoảng 15h, người nhà phát hiện cơ thể bé T. tím tái nên lập tức đưa đến BVĐK Tâm Phúc (cách đó khoảng 1km) cấp cứu.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ nhanh chóng kiểm tra tình trạng nhưng bé T. tử vong trước đó. Vụ việc là dấy lên nghi ngờ bé tử vong do biến chứng sau khi tiêm chủng.

Trong cuốn sổ tiêm chủng cá nhân của cháu bé tử vong sau khi tiêm phòng, ở phần theo dõi tiêm vắc xin DPT - VGB- Hib ghi số lô 145334501, mũi tiêm thứ 2, ngày tiêm 25/6, người tiêm ký tên Hằng. Ngày tiêm lần 3 là 25/7.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus