Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:28
RSS

Bế bé trai ra ngoài cửa ôtô đang chạy để tiểu tiện

Thứ năm, 26/04/2018, 13:28 (GMT+7)

Đứa bé nhô hẳn người ra ngoài khi chiếc xe dừng đèn đỏ. Một lát sau, khi xe di chuyển, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế, cho đến khi cậu bé tè xong.


Clip bé trai được bế ra ngoài cửa ôtô đang chạy để đi vệ sinh

Đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bế bé trai tiểu tiện ngoài cửa ôtô đang chạy đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc theo SCMP.

Trong video, đứa bé nhô hẳn người ra ngoài khi chiếc xe dừng đèn đỏ. Một lát sau, khi xe di chuyển, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế, cho đến khi cậu bé tè xong. Toàn bộ sự việc kéo dài khoảng 2 phút.

Đoạn video trên được ghi hình hôm 25/4 bởi một nữ tài xế điều khiển chiếc xe đằng sau. "Lúc đó tôi quả thực rất sợ. Nhỡ anh ta làm rơi đứa trẻ thì sao?", The Paper dẫn lời tài xế nữ nói.

Cảnh sát Thành Đô sau đó cho biết người đàn ông không vi phạm pháp luật nhưng đã mạo hiểm mạng sống của cậu bé. 

"Tuy hành vi này không vi phạm các quy định giao thông nhưng có nguy cơ thiếu an toàn. Thứ nhất, nó ảnh hưởng đến xe phía sau và thứ hai, nếu chiếc xe đó đâm vào xe khác thì người đàn ông có thể dễ dàng bị tuột tay", phát ngôn viên của cảnh sát nói.

Vụ việc tương tự từng xảy ra ở Việt Nam. Bố thản nhiên mở cửa ôtô, cho con đi vệ sinh giữa đường, nhưng lúc này chiếc ô tô đã dừng lại.

Bế bé trai ra ngoài cửa ôtô đang chạy để đi tiểu tiện
Bố cho con đi vệ sinh giữa đường. Ảnh: Facebook

Hình ảnh một ông bố mở cửa xe ôtô, cho con nhỏ đi vệ sinh ra giữa đường trên phố Trung Kính, Hà Nội hiện thu hút sự chú ý, bàn tán của nhiều người. 

Hành động mang tính cấp bách này đã khiến không ít người bức xúc: “Đi ôtô nghĩa là cũng đã hơn cơ số người rồi mà sao ý thức kém thế. Xác định cho con nhỏ ra ngoài là phải chuẩn bị sẵn những trường hợp như thế này rồi chứ. Xe riêng của mình nên tiếc còn đường là của chung nên mặc kệ chắc”.

Nickname Hide còn cho biết: “Đến cha mẹ ngồi xế hộp, ở nhà to còn không ý thức được việc lộ bộ phận sinh dục của con ngoài đường là phản cảm, là nguy hiểm cho đứa nhỏ và bất tiện cho người đi đường như thế nào. Ý thức chán kinh khủng”. 

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến tỏ ra cảm thông với hành động bất đắc dĩ này: “Ai người ta muốn thế đâu, đường thì tắc, trên xe không có túi bóng nên biết làm nào giờ. Đàn ông mà phải làm thế họ cũng xấu hổ lắm chứ. Ai có con sẽ hiểu thôi, đâu phải bảo con ráng nhịn là nó nhịn được đâu”, Facebooker Diệp Chiến bình luận. 


Xem thêm: Gia đình ly biệt, tan nát vì... ‘Hội thánh Đức Chúa Trời’

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN