Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:17
RSS

Bé 9 tuổi bị que dài gần 10cm đâm vào mông 2 tuần nhưng không hề hay biết

Thứ sáu, 19/10/2018, 19:30 (GMT+7)

Các bác sĩ phẫu thuật ghi nhận đây là một trường hợp vô cùng hiếm gặp với dị vật là chiêc tăm nhọn, dài gần 10cm trong cơ thể bé trai 9 tuổi.

Bị tăm nhọn gần 10cm đâm vào mông nhưng không hề hay biết
Hình chụp X-quang của bệnh nhi 9 tuổi.

Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình Nghệ An cho biết bệnh viện vừa đã phẫu thuật thành công lấy ra dị vật (que tăm) trong mông phải bệnh nhi 9 tuổi. Cháu bé là  Ngô Sỹ Q. (9 tuổi, ở Diễn Kỷ - Diễn Châu – Nghệ An)

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có một khối bất thường, đau nhiều ở vùng mông, đi lại khó khăn. Trước dó gia đình đã đưa cháu Q đi khám nhiều nơi nhưng không xác định được nguyên nhân.

Điều đáng nói là khi khai thác bệnh sử, bệnh nhi không hề nhớ mình bị chấn thương như thế nào và khi nào, bên ngoài da cũng không có dấu hiệu vết thương.

Bị tăm nhọn gần 10cm đâm vào mông nhưng không hề hay biết 2
Chiếc tăm nhọn được các bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, chụp chiếu, bác sĩ phát hiện bệnh nhi có dị vật vùng mông phải. Tuy nhiên, dị vật không cản quang nên việc xác định vị trí, kích thước trong quá trình phẫu thuật rất khó khăn. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ lấy ra khỏi vùng mông bệnh nhân một dị vật dài gần 10cm.

Bác sỹ Nguyễn Duy Quyết Trưởng Khoa Chi Trên - Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình Nghệ An - người đã phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết: Đây là một trường hợp hiếm gặp, trước đó bệnh nhân bị que tăm đâm vào vùng mông phải mà không hề hay biết, sau 02 tuần thấy sưng đau vùng mông phải mới đi khám.

Bác sĩ Quyết cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh hết sức cẩn thận, lưu ý, không cho trẻ tiếp xúc với các vật dụng sắc nhọn như tăm, kim khâu, đinh…bởi có thể gây ra những hậu họa khó lường thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.

Minh Khánh
Theo Đời sống Plus/GĐVN