Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:53
RSS

Bé 4 tuổi quằn quại sau pha dội nước sôi dã man của cô giáo mầm non

Chủ nhật, 15/04/2018, 16:22 (GMT+7)

Bé 4 tuổi bị giáo viên mầm non dội nước sôi đến bỏng toàn thân khiến dư luận phẫn nộ.

Ngược đãi, đánh đập trẻ em đã không còn là câu chuyện bất thường ở Trung Quốc Thế nhưng, trường hợp xảy ra với một em bé 4 tuổi ở trường mẫu giáo thuộc Sơn Đông, Tế Nam, Trung Quốc, mới đây khiến dư luận nước này không khỏi sốc và phẫn nộ vì mức độ nghiêm trọng của nó.

Theo đó, ngày 23/3, một giáo viên họ Yu đã kéo một em bé 4 tuổi ra ngoài và la mắng em. Một lúc sau, em bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng. Theo một nhân chứng cho biết, trên lưng, chân và mông cậu bé, da bị bong ra từng mảng.


Bé trai đau đớn nằm chữa trị tại bệnh viện. Ảnh: Weibo

Hiện chưa rõ chính xác những gì đã xảy ra tuy nhiên người ta cho rằng cô giáo này đã đổ nước sôi vào người bé trai để "trừng phạt".

Nữ giáo viên đã bị cảnh sát bắt ngay sau đó vì nghi ngờ tội ngược đãi trẻ em. Trong khi đó, hiệu trưởng trường mẫu giáo từ chối trả lời phỏng vấn. Phòng giáo dục địa phương cho biết đang tiến hành kiểm tra đạo đức với các giáo viên mầm non đang làm việc trong toàn khu vực.

Ngay sau khi được lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, sự việc khiến dư luận Trung Quốc vô cùng phẫn nộ.


Xem thêm: HAGL đấu Sài Gòn FC: Chờ Công Phượng tỏa sáng

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN