Thứ năm, 28/03/2024 | 19:56
RSS

Bầu Đức từ chối tham gia tranh cử các chức danh của VFF trong nhiệm kỳ tới

Thứ năm, 19/04/2018, 10:09 (GMT+7)

Dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam bày tỏ mong muốn ông quay lại làm việc và đã "sửa sai" bằng việc bỏ tiêu chí bằng đại học nhưng bầu Đức vẫn từ chối tranh cử chức danh của VFF trong nhiệm kỳ tới.

Sau cuộc họp với đại diện Bộ VH-TT&DL chiều qua 18/4, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết Ban chấp hành (BCH) VFF có thể bỏ tiêu chí bằng đại học khi tham gia ứng cử các vị trí chủ chốt của VFF.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết thêm Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chờ ông bầu phố Núi quay lại tranh cử: "Với riêng bầu Đức, VFF vẫn chờ anh Đức quay lại tranh cử và tôi nghĩ đó cũng là mong mỏi của nhiều người. Chúng tôi tin là vậy".

Dẫu vậy, ông bầu của CLB HAGL vẫn vẫn một mực từ chối tham gia tranh cử các chức danh của VFF trong nhiệm kỳ tới.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chờ ông bầu phố Núi

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng mong bầu Đức quay lại làm việc. Ảnh: Lao động

“Việc họ bỏ tiêu chí có bằng đại học là đương nhiên, làm sai thì phải sửa, tiêu chí đấy quá vô lý thì không thể không sửa. Tiêu chí đấy rõ ràng là muốn loại những người như tôi, vậy mà họ tưởng là tôi không biết. Tôi phát biểu thời gian qua không phải là nói vì cá nhân, mà nói vì cái chung, vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Tôi đã nói tôi rút thì dứt khoát là sẽ rút, ngay cả tham gia vào BCH tôi cũng không tham gia, chứ nói gì đến ghế này ghế khác. Tôi là người lớn, nói là làm, nói rút là rút”.

Trước đó, bầu Đức từng làm nóng dư luận khi tuyên bố sẽ rút HAGL khỏi V.League nếu bầu Tú giữ nhiều chức vụ trong VFF, đồng thời cho lứa Công Phượng thi đấu tại các giải trong khu vực.

VFF phản ứng bất ngờ việc bầu Đức từ chối họp với cấp trên

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN