Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:41
RSS

Bầu Đức, sao U23 Việt Nam chúc mừng sinh nhật tiền vệ Tuấn Anh

Thứ năm, 17/05/2018, 07:10 (GMT+7)

Tiền vệ Tuấn Anh được bầu Đức và các đồng đội gửi lời chúc mừng nhân ngày sinh nhật lần thứ 23 của mình.

Hôm qua 16/5 là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 23 của tiền vệ Tuấn Anh, một trong những tiền vệ ưu tú của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Tiền vệ người Thái Bình hiện đang điều trị tại Hàn Quốc, chờ ngày trở lại sân cỏ và tập luyện hướng tới AFF Cup 2018.

Nhân dịp sinh nhật 23 tuổi của Tuấn Anh, nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam đã đồng loạt gửi lời chúc tới tiền vệ tài hoa này. Chủ tịch CLB HAGL – Đoàn Nguyên Đức cũng đích thân gọi điện sang Hàn Quốc để động viên cầu thủ “con cưng” của mình từ lúc 6h sáng.

Chia sẻ với báo giới, Duy Mạnh xúc động: “Những trận đấu như ngày hôm nay khi bọn tôi thi đấu không có sự xuất hiện của Tuấn Anh vì đang điều trị mổ gối thì thật sự rất đáng tiếc. Anh ấy sống rất tình cảm, hay nói chuyện với tôi mỗi khi lên tuyển.

Là một cầu thủ, tôi khá tiếc cho Tuấn Anh. Tôi chỉ mong anh điều trị tích cực. Tôi cũng từng bị chấn thương. Vận may của chúng ta chắc chưa đến nên anh hãy kiên trì điều trị chấn thương. Tôi rất mong sự quay trở lại của anh”.

Tiền vệ Tuấn Anh tiền vệ ưu tú của bóng đá Việt Nam
Tiền vệ Tuấn Anh tiền vệ ưu tú của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Soha

Tiền vệ Phạm Đức Huy cũng dành những chia sẻ đầy tình cảm cho Tuấn Anh: “Tôi rất may mắn khi được chơi với Tuấn Anh từ giải U19 Đông Nam Á. Tuấn Anh là một cầu thủ rất kỹ thuật và hào hoa, trong cuộc sống là một cầu thủ rất hiền lành và hòa đồng, sống với mọi người rất vô tư”.

Được biết, Tuấn Anh hiện đã thực hiện thành công chấn thương đầu gối hôm 11/4, anh cần ít nhất 6 tháng để có thể trở lại tập luyện và thi đấu trở lại, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiền vệ người Thái Bình chính thức lỡ hẹn với Asiad 2018 và bỏ ngỏ cơ hội tham dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Xuất thân từ khóa I học viện HAGL JMG, tiền vệ Tuấn Anh gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bởi kỹ thuật sử lý bóng điêu luyện, cùng những đường chọc khe thông minh và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời.

Tuy vậy Tuấn Anh cũng được biết đến là một trong những cầu thủ kém may mắn nhất của bóng đá Việt Nam, khi thường xuyên vắng mặt ở những giải đấu lớn vì chấn thương.

Tại SEA Games 28 tổ chức tại Singapore năm 2015, dù được triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu nhưng đến phút cuối tiền vệ người Thái Bình đã phải nói lời chia tay với các đồng đội vì không kịp bình phục chấn thương.

Chấn thương tiếp tục khiến tiền vệ Tuấn Anh bỏ lỡ AFF Cup 2016 cuối năm 2016 dưới thời HLV Hữu Thắng và là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến đội tuyển Việt Nam bị loại ở bán kết bởi Indonesia, đội sau đó đã giành ngôi Á quân của giải.

Năm 2017 cũng làm một nốt trầm của Tuấn Anh, khi anh thường xuyên làm bạn với chấn thương và vắng mặt gần như trọn vẹn V.League 2017, và khiến HAGL vất vả với cuộc chiến trụ hạng nhiều rủi ro.



Trợ lý trọng tài trận Hà Nội – HAGL quá kém

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN