Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:53
RSS

Bầu Đức ra quyết định gây sốc về HLV Nguyễn Quốc Tuấn

Thứ ba, 21/03/2017, 06:47 (GMT+7)

Mới đây nhất bầu Đức đã ra quyết định chính thức về tương lai của huấn luyện viên HAGL Nguyễn Quốc Tuấn.

CLB Hoàng Anh Gia Lai đang trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn tại V.League 2017, khi liên tiếp nhận thất bại trong 3 vòng đấu gần đây trước TP. HCM, Khánh Hòa và SLNA.

Đặc biệt lối chơi của phố Núi đã không còn nguy hiểm như trước, thay vào đó là sự rời rạc thiếu sắc sảo và dễ bị bắt bài.

Chứng kiến HAGL ngày càng tụt lùi về thành tích và các cầu thủ trẻ tài năng có phần chững lại, nhiều người cho rằng đội bóng phố Núi cần một HLV tốt hơn, người có thể giúp đội bóng của bầu Đức thi đấu thăng hoa, đồng thời giúp các cầu thủ trẻ có thể phát huy được hết khả năng và có sự tiến bộ về kỹ năng chơi bóng.

Tuy vậy, trái với suy nghĩ của nhiều người, Ban lãnh đạo phố Núi vẫn không có ý định thay HLV và một mực muốn giữ ông Nguyễn Quốc Tuấn ở lại.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh bày tỏ: "Quả thật HAGL đang có vấn đề khi làm mất niềm tin với người hâm mộ. Trận thua SLNA, các cầu thủ đá rất dở, bị sức ì nên không thể hiện được hình ảnh của mình.

HLV Quốc Tuấn vẫn tại vị dù không được người hâm mộ ủng hộ. Ảnh: Internet

Để xảy ra điều này, đương nhiên HLV Nguyễn Quốc Tuấn chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn. Nhưng đây không phải là lỗi của một mình HLV Quốc Tuấn mà lỗi của cả tập thể. Chúng tôi phải sớm tìm ra nguyên nhân để đưa đội bóng trở lại".

Nói về việc HAGL có thay HLV Nguyễn Quốc Tuấn hay không, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Bầu Đức cũng như chúng tôi đều đánh giá cao HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Anh ấy là người có năng lực và luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Năm 2015, khi HAGL gặp khó khăn, chính HLV Nguyễn Quốc Tuấn giúp chúng tôi có 4 chiến thắng cuối mùa giải để trụ hạng thành công. Vì vậy, HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tiếp tục công việc của mình, bất chấp những tin đồn thất thiệt".

Trải qua 10 vòng đấu, HAGL hiện đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng và nguy cơ rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng đầy rủi ro, bởi phía trước đội bóng phố Núi là những ngọn núi cao mang tên Quảng Nam (vòng 11), Than Quảng Ninh (vòng 12) và Thanh Hóa (vòng 13), những đội bóng tốp đầu và đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây.

HAGL 0-2 SLNA. Nguồn: HT Media

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus