Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:42
RSS

Bầu Đức nhận xét bất ngờ về U22 Thái Lan và U22 Malaysia

Chủ nhật, 25/06/2017, 14:41 (GMT+7)

Ông bầu nổi tiếng Đoàn Nguyên Đức có những nhận xét hết sức bất ngờ về những đối thủ của U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Cách đây không lâu, chủ nhà của SEA Games 29 là Malaysia đã gây tranh cãi và phản ứng trong dư luận khi cho mình đặc quyền tự chọn bảng đấu mà không qua bốc thăm đối với các bộ môn bóng đá tại SEA Games 29.

Điều lệ “siêu độc” trên của nước chủ nhà Malaysia đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều phía, ngay cả NHM nước nhà họ cũng không đồng tình.

Phía LĐBĐ Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối bởi VFF nhận thấy thiếu sự khách quan và không đảm bảo cân bằng về chuyên môn giữa các bảng đấu nếu tiến hành theo điều lệ mới trên.

Bầu Đức - người rất tâm huyết với bóng đá, ông chủ của Học viện HAGL JMG nổi tiếng cũng đã lên tiếng về vấn đề này.

Bầu Đức rất tự tin vào lứa cầu thủ do mình đào tạo nên. Ảnh: Thể thao

Bầu Đức cho biết: “Chuyện đó là bình thường khi chúng ta đã đặt mục tiêu vô địch SEA Games. Nếu ở sân chơi châu Á, thế giới thì chúng ta còn bận tâm vì bốc thăm bảng nhẹ có thể vào càng sâu càng tốt. Ở sân chơi Đông Nam Á, chúng ta muốn vô địch thì trước sau gì cũng chạm trán các đội mạnh, nên không cần chờ may rủi” - trích trên Zing.vn.

Cũng theo bầu Đức, U22 Việt Nam không ngán Thái Lan:“Theo tôi, với lực lượng này thì không có gì phải sợ Thái Lan. Tôi tự tin nói điều này. Đội hình hiện tại thắng Thái Lan từ 2 năm trước, từ U19 đến U21. Thế nên, vấn đề là có gì phải không sợ Thái Lan, gặp họ càng thích”.

“Đây lứa cầu thủ duy nhất để hy vọng vô địch SEA Games. Nếu không vô địch thì chúng ta khó vô địch trong nhiều năm tới. U22 Việt Nam đang hội tụ nhiều cầu thủ chất lượng và có kinh nghiệm chơi bóng ở V.League. Ví dụ là Duy Mạnh, Quang Hải cùng nhiều cầu thủ khác, kể cả sự bổ sung từ các cầu thủ U20. Tất nhiên, chúng ta cần một chút may mắn để vô địch SEA Games 29”, bầu Đức kết luận.

U19 Việt Nam 1-0 U19 Thái Lan-Hassanal Bolkiah Trophy 2014. Nguồn: Văn Quyến

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN