Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:38
RSS

Bầu Đức đã tìm được độc chiêu giúp HAGL bay cao tại V.League?

Thứ năm, 27/04/2017, 14:01 (GMT+7)

Bầu Đức đã tìm được độc chiêu giúp HAGL bay cao tại V.League ?

Không ngoài dự đoán, với việc đánh mất phong độ, cùng việc Tuấn Anh chính thức trở lại từ giai đoạn hai V.League tiền vệ người Nhật Ideguchi đã không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng phố Núi ở giai đoạn hai của V.League, điều này được chính một lãnh đạo của HAGL xác nhận.

Được biết, sau khi chia tay Ideguchi, đội bóng chủ sân Pleiku sẽ nhắm tới một trung vệ ngoại có năng lực, nhằm vá những lỗ hổng ở khả năng kèm người và chống bóng bổng của hàng phòng ngự HAGL.

Còn nhớ tại giai đoạn đầu của V.League, phố Núi đã phải nhận 17 bàn thua sau 13 trận đấu ở lượt đi V-League, lọt tốp những đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất sau giai đoạn đầu của V.League, và bầu Đức dĩ nhiên là muốn một sự chắc chắn hơn trong lối chơi của đội bóng con cưng ở nửa chặng đường còn lại của mùa giải.

Theo một tiết lộ mới đây của BLĐ đội bóng chủ sân Pleiku, họ sẽ chiêu mộ một trung vệ ngoại thay Ideguchi, đồng thời vẫn giữ lại Mobi Fehr, trung vệ người Mỹ.

HAGL được dự báo rất đáng gờm ở giai đoạn hai của V.League. Ảnh: internet

Điều đó có nghĩa là HAGL sẽ là đội bóng đầu tiên trong lịch sử V.League thi đấu với 2 trung vệ ngoại. Đây là điều hoàn toàn mới mẻ và đi ngược lại với xu thế chỉ sử dụng một ngoại binh cho vị trí này của các đội bóng đá tại Việt Nam (thông thường V.League sử dụng một ngoại binh cho hàng hậu vệ, và một ngoại binh, cùng một cầu thủ nhập tịch cho hàng công).

Với chiến lược xuất khẩu cầu thủ ra nước ngoài, Học viện HAGL JMG chủ yếu đào tạo tiền đạo và tiền vệ, không đào tạo thủ môn cũng như hậu vệ, điều này khiến họ không sản sinh được những trung vệ chất lượng.

Điều đó giải thích tại sao đội bóng phố Núi thi đấu khá bết bát ở hai mùa bóng gần đây. Việc HAGL sử dụng cặp trung vệ ngoại ở giai đoạn hai sẽ giúp hàng thủ họ vững chắc hơn, tạo sự yên tâm cho Công Phượng và các đồng đội chinh chiến ở phía trên và sẵn sàng nổ súng khi có cơ hội.

Với việc Tuấn Anh trở lại, Công Phượng dần lấy lại phong độ, cùng việc sử dụng hai Tây ở vị trí hàng thủ, đội bóng phố Núi sẽ trở nên vô cùng đáng gờm ở giai đoạn hai của mùa giải, và nếu chơi đúng phong độ cùng một chút may mắn, đội bóng của bầu Đức hoàn toàn có thể cán đích ở vị trí phía trên của bảng xếp hạng, khi V.League chính thức hạ màn.

Tuấn Anh: "Tôi tập luyện vì tương lai của tôi, chứ không chỉ vì SEA Games". Nguồn: Webthethao

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus