Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:55
RSS

Bầu cử Hạ viện ở Nhật Bản: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ bị ảnh hưởng do mưa bão

Chủ nhật, 22/10/2017, 18:30 (GMT+7)

Hôm nay (22/10), người dân Nhật Bản đã bước vào ngày bầu cử nghị viện trong lúc siêu bão đang tiến vào nước này.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, tính đến 11 giờ địa phương (tức 9 giờ Việt Nam) ngày 22/10, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn tại nước này đạt 12,24%, cao hơn so với tỷ lệ 11,08% cùng thời điểm trong cuộc bầu cử trước.

Tuy nhiên, số cử tri đi bầu được công bố sau cùng khả năng sẽ thấp hơn một cơn bão mạnh đang gây ra mưa to và gió lớn tại nhiều khu vực của nước này.

Nhiều người lo ngại bão đổ về sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ cử tri đi bầu. Trước đây, trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản diễn ra vào tháng 10/1979, một cơn bão đổ bộ vào thủ đô Tokyo với lượng mưa lên tới 100mm/ngày đã khiến số cử tri đi bầu chỉ ở mức 53,19%, giảm hơn 10% so với cuộc bầu cử trước đó, theo thông tin trên VietnamPlus.

Bầu cử Hạ viện ở Nhật Bản, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ giảm
Người dân Nhật Bản đã bước vào ngày bầu cử hạ viện 22/10. Tri Thức Trực Tuyến

Trong bối cảnh mối đe dọa từ Triều Tiên ngày càng cấp thiết, đảng Dân chủ Tự do (LDP) của đương kim Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ tiếp tục chiến thắng khi cử tri có xu hướng chọn một người có kinh nghiệm để ứng phó với sự khó lường của Bình Nhưỡng.

Dù vậy, việc liên minh cầm quyền LDP - Komeito của ông Abe có đạt được 310 ghế, tức 2/3 trong số 465 ghế của Hạ viện, hay không vẫn không chắc chắn, theo thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến.

Ở một diễn biến khác, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo nghiêm trọng đối với lũ lụt, thiệt hại do gió và lở đất. Dự kiến bão sẽ đổ bộ gần Tokyo vào tối 22/10. Hàng chục nghìn người được khuyến cáo sơ tán và hàng trăm chuyến bay và tàu bị hoãn.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN