Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:56
RSS

"Bóc mẽ" tính cách người mệnh Lư trung hoả sinh các năm 1986 và 1987

Thứ sáu, 13/01/2017, 12:46 (GMT+7)

Những người mệnh Lư trung hoả sinh các năm 1986 và 1987 có đặc trưng là nóng tính, không thể đợi chờ cái gì nhưng lại vô cùng tình cảm.

Sự kiện:

Lư trung hoả là lửa trong lò

Trong các hành hoả, lư trung hoả là ngọn lửa duy nhất để trui rèn vạn vật. Nó đại biểu cho căn mệnh của những người lư trung hoả thường có nhiều bước biến động.

Cuộc đời của họ thăng giáng thất thường, trong giai đoạn này có thể là người ăn chơi hưởng thụ, trong giai đoạn sau có thể là người chăm chỉ làm ăn.

Họ là những người hay trải qua nhiều bước ngoặt của cuộc sống  Nhưng được cái sướng khổ tự thân chứ ít khi là do số phận.

Lửa trong lò có sáng, có nguồn và có ngọn

Những người mệnh lư trung hoả thường là những người nóng tính và trực tính. Họ là người không thể đợi, làm gì cũng muốn ngay và luôn mà ít suy xét kỹ lưỡng thiệt hơn.

Họ cũng là những người dễ khó chịu trước những sai lầm mà người khác phạm phải, ngay lập tức tỏ thái độ nhưng không phải là người ghen ghét đố kỵ hay thù lâu nhớ dai.

Cái việc tỏ thái độ của họ chỉ nhằm mục đích mong muốn người có lỗi biết sửa đổi nhưng tiếc rằng hiếm người hiểu được điều mà họ mong mỏi

Về công việc

Những người mệnh lư trung hoả là những người có chí nhưng họ không đặt vật chất lên đầu, tiền đối với họ là công cụ để hưởng thụ cuộc sống. Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, không có cũng không sao.

Mệnh Lư trung hỏa mang đặc trưng nóng tính và trực tính. Ảnh: Internet

Do lửa trong lò là ngọn lửa thay đổi theo thời gian (khi nóng, khi nguội) nên những người lư trung hoả là những người có chí nhưng trong bản thân vẫn tiềm ẩn tính cách cả thèm chóng chán.

Bản thân họ hay mơ màng mộy cơ hội sáng nghiệp riêng, được theo đuổi điều mình đam mê và ưa thích. Nên kinh doanh tư nhân sẽ là lĩnh vực hợp nhất với căn mệnh này.

Thường họ cũng sẽ dễ bén duyên với môi trường Nhà nước, nhưng với sự trực tính của bản thân, đây sẽ không phải là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của họ. Một người lư trung hoả thường sẽ không chỉ một nghề, ít cũng phải 2, 3 nghề.

Trong các mối quan hệ

Với những người mệnh lư trung hoả, ai chơi được thì rất quý, ai không chơi đượcc thì rất ghét. Trong quan niệm của họ không có sự vòng vo, không hợp thì không chơi, không thuận mắt thì không quan tâm.

Vẫn 1 câu nói cũ: "Cứng quá thì dễ gãy, sáng quá thì chói loá" cho nên cuộc sống của họ có nhiều thị phi căn nguyên từ sự vuốt mặt không nể mũi của mình.

Nhưng họ ít khi quan tâm đến thị phi hay những kẻ đố kị. Họ cũng là những ng bạn chân thành, giúp đc 10 phần thì giúp đủ 10 phần, không nề hà, nhiệt tình và thật tâm.

Họ cũng không phải người bủn xỉn hay toan tính thiệt hơn nhưng đôi khi những lời nói vô tâm thiếu suy nghĩ của họ dễ gây ức chế hiểu nhầm. "Hoạ từ miệng mà ra " là ứng với căn mệnh này.

Tình cảm

Lư trung hoả là những con người giàu tình cảm, sống nội tâm, trọng tinh thần hơn vật chất. Lại nói bọn họ sướng khổ tự thân tức là cuộc đời họ phụ thuộc rất nhiều vào sự hạnh phúc trong chuyện tình cảm.

Họ chọn đúng người thì họ hạnh phúc, tinh thần no đủ thì vật chất hanh thông. Họ chọn sai người thì họ vất vả  dù có tiền cũng không được an nhiên.

Tiếc rằng bản mệnh lư trung hoả, tình cảm vốn không thuận. Lửa rèn vạn vật kèm cả rèn người nên họ thường phải cho những người mình yêu cơ hội để thay đổi, dìu dắt hướng người mình yêu đi vào đường ngay nẻo chính, rèn giũa người mình yêu thành con người hoàn hảo

Cha mẹ sinh con, trời sinh tính nên để rèn 1 con người, thay đổi được c bản tâm thì nói dễ hơn làm. Trong chuyện tình cảm của mệnh lư trung hoả, thường chỉ là một chữ vất vả đầy suy tư.

Chuyện tình cảm của mệnh lư trung hoả cũng không quá hanh thông. Ảnh: Internet

Khuyết điểm

Những người mệnh lư trung hoả là những người nóng nảy, kiềm chế được sự nóng nảy của bản thân đời họ sẽ ít biến cố thị phi. Họ cũng là những người có lí trí nhưng khả năng điều khiển cảm xúc kém, khi đã lên cơn thì bất chấp tất cả, sẵn sàng tung hê nhưng năm phút sau lại hối hận.

Họ cả thèm chóng chán, khi khí thế thì chăm chú từng giờ, khi hết hứng thì sẵn sàng kệ luôn. Họ hợp kinh doanh nhưng khả năng quản lý tài chính kém.

Cả nể và thảo tính

Những người mệnh lư trung hoả nên hạn chế cả nể, không nên cho vay mượn. Nếu có 1 ngày họ phải lo về vật chất, thường không phải vì bản thân họ cần mà là vì lo cho người khác nhiều hơn.

Nếu để nói về lư trung hỏa trong mộy từ thì đấy là chữ "nhiệt" trong nhiệt huyết. Họ đến với thế giới này mang trong mình một ngọn lửa chân thành mong muốn thay đổi mọi thứ xung quanh mình được tốt đẹp hơn.

Tiếc rằng về lâu về dài họ sẽ nhận ra rằng, để thay đổi mọi thứ là quá khó để làm. Khiến cho đc bản thân mình hay những người mà mình yêu thương được tốt đẹp lên đã là hạnh phúc trọn vẹn lắm rồi

Và trên đời này, mệt mỏi nhất không phải là cho người mình quan tâm cơ hội thay đổi. Mệt mỏi nhất là cho hàng nghìn cơ hội, kết quả vẫn bằng không.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus