Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:35
RSS

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy, tấn công cảnh sát cơ động

Thứ ba, 14/11/2017, 18:43 (GMT+7)

Khi cảnh sát cơ động Hà Nội yêu cầu kiểm tra túi xách của đối tượng nghi vận chuyển ma túy, bất ngờ kẻ này manh động rút dao đâm 1 chiến sĩ trọng thương.

Bắt nóng đối tượng vận chuyển ma túy, tấn công cảnh sát cơ độngĐối tượng vận chuyển ma túy, tấn công cảnh sát cơ động. Ảnh CAND

Công an thành phố Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Cao Đức Phú, 37 tuổi, có 3 tiền án, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm để điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật

Phú là đối tượng đem theo bên người chiếc túi xách, bên trong có gần 1.600 viên ma túy tổng hợp cùng heroin vào đêm 10/11 vừa qua khi đi qua đường Chiến Thắng, Văn Quán, quận Hà Đông (Hà Nội), bị cảnh sát cơ động phát hiện đã rút dao chống trả, đâm bị thương 1 chiến sỹ, theo báo TTXVN.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h40 phút ngày 10/11, tổ công tác Đại đội 1, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội gồm Đại úy Nguyễn Thế Dũng, Trung úy Nguyễn Trọng Giao, Thượng úy Nguyễn Duy Hưng và Trung úy Lê Trung Thành làm nhiệm vụ trên đường Chiến Thắng, Văn Quán (quận Hà Đông) thì phát hiện một nam thanh niên đi bộ mang theo một túi xách, có biểu hiện nghi vấn.

Đáng chú ý, khi đối tượng nhìn thấy các chiến sỹ cảnh sát cơ động đã bỏ chạy. Trước những biểu hiện bất minh của đối tượng, tổ công tác triển khai đội hình vây bắt. Bất ngờ, đối tượng rút dao nhọn chống trả, đâm trúng khiến Đại úy Nguyễn Thế Dũng bị thương. Ngay sau đó, đối tượng đã bị khống chế, tước hung khí.

Tại cơ quan điều tra, Phú tự nhận đó là hồng phiến và heroin cùng 63 triệu đồng. Phú khai số tiền lớn mang theo người là để thanh toán mua bán ma túy nêu trên.

Vụ việc đã được chuyển cho đơn vị nghiệp vụ thuộc công an TP Hà Nội điều tra mở rộng, xử lý đối tượng trước pháp luật, theo báo Công an Nhân dân.

Cũng trong ngày 14/11, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, động viên đối với Đại úy Nguyễn Thế Dũng vì bị thương trong khi đối mặt với tội phạm ma túy.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN