Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:57
RSS

Bắt nhóm đối tượng thuê ô tô thực hiện hàng chục vụ trộm cắp nông sản

Thứ hai, 05/11/2018, 10:32 (GMT+7)

Bằng thủ đoạn bẻ khóa, đột nhập vào nhà dân băng nhóm thanh niên thuê ô tô tự lái, thực hiện hàng chục phi vụ trộm cắp nông sản trị giá tiền tỷ.

Thiếu tiền ăn chơi, băng nhóm thực hiện hàng chục phi vụ trộm cắp nông sản
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: báo Lao động

Sáng ngày 5/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp nông sản của nhiều người dân trên địa bàn với tổng giá trị tài sản trộm cắp trên 1 tỷ đồng, theo pháp luật Việt Nam

Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, nhiều người dân tại các huyện Krông Năng, Kông Búk, Cư M’gar và thị xã Buôn Hồ phản ánh việc nông sản của họ bị mất trộm.

Nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra và đã bắt được nhóm thanh niên ra hàng loạt vụ trộm cắp nông sản. Nhóm này gồm, Nguyễn Ngọc Giáp (24 tuổi), Mai Mạnh Vũ (24 tuổi) và Hoàng Trung Đức (23 tuổi, cùng trú huyện Krông Búk) và 2 đối tượng hiện đã bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi nên vào ban đêm đã thuê ôtô tự lái, rồi đi đến các thôn buôn vùng sâu, vùng xa ra tay trộm cắp. Theo đó, khi phát hiện gia đình nào có kho nông sản, bằng thủ đoạn dùng kìm cộng lực cắt khóa, phá cửa, đột nhập nhóm đối tượng này vận chuyển nông sản lên xe ô tô. Số nông sản trộm được, cả nhóm thống nhất đưa vào nhà đối tượng Giáp cất giấu sau đó bán lấy tiền chia nhau tiêu xài, thông tin trên báo Lao Động.

Được biết, nhóm đạo chích này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp nông sản và các tài sản khác của nhiều hộ dân với trị giá hơn 1 tỷ đồng.


Xem thêm: Trộm 200 cây vàng trong nhà đại gia xây dựng ở Ninh Bình

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN