Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:11
RSS

Phát hiện nhiều biển đỏ giả khi bắt giữ xe chở thuốc lá lậu

Thứ tư, 22/08/2018, 16:37 (GMT+7)

Trong lúc lực lượng chức năng tỉnh An Giang bắt quả tang một xe ô tô chở hơn 8.000 bao thuốc lá lậu thì bất ngờ phát hiện nhiều biển số đỏ giả được cất giấu trên xe.

Bất ngờ phát hiện nhiều biển đỏ giả khi bắt giữ xe chở thuốc lá lậu
Hai đối tượng Trần Hoàng Long (phải) và tài xế Trần Hoàng Hận (trái) bị bắt giữ khi chở thuốc lá lậu ở An Giang. Ảnh: Dân trí

Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ tài xế Trần Hoàng Long (SN 1980) và Trần Hoàng Hận (SN 1985), cùng ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng nhập lậu trái phép.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 20/8, trên tuyến Quốc Lộ N1, thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, An Giang, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) phối hợp Đồn Biên phòng Lạc Quới, Bộ đội Biên phòng An Giang bắt quả tang một xe ô tô vận chuyển trên 8.600 bao thuốc lá ngoại nhập lậu với nhiều nhãn hiệu.

Theo đó, vào thời điểm trên, tổ công tác nhận thấy chiếc ô tô chạy theo hướng Tịnh Biên đi Tri Tôn có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe tăng tốc chạy trốn. Tổ công tác tiến hành truy đuổi đến xã Lê Trì, huyện Tri Tôn thì chiếc xe bị bắt giữ.

Qua quá trình kiểm tra lực lượng Biên Phòng phát hiện trên xe có 17 bao tải bên trong có chứa 8.600 bao thuốc lá lậu. Đặc biệt, lực lượng còn phát hiện trên xe có 4 biển số xe đỏ, 8 biển số xe nhiều tỉnh Miền Tây Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh, thông tin từ Người lao động.

Bất ngờ phát hiện nhiều biển đỏ giả khi bắt giữ xe chở thuốc lá lậu
Lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện nhiều biển đỏ giả khi bắt giữ xe chở thuốc lá lậu. Ảnh: Dân Trí

Tại đây, các đối tượng khai nhận gồm: Trần Hoàng Long, (SN 1980) và tài xế Trần Hoàng Hận, (SN1985), cùng trú tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hai đối tượng khai nhận số thuốc trên là chở thuê cho một người phụ nữ ở thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên với tiền công 3 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục bàn giao để Công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.


Xem thêm: Hành trình vây bắt trùm ma túy đội lốt đại gia ở Lạng Sơn

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN