Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:15
RSS

Bất ngờ lai lịch kẻ chém người, phóng hỏa giết chết chị và cháu vợ

Thứ năm, 09/08/2018, 09:27 (GMT+7)

Đối tượng chém vợ rồi phóng hỏa đốt chết chị vợ và bé trai 11 tháng tuổi ở Cà Mau có lai lịch bất hảo.

Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự Bạch Văn Kha (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Bảo Trân (22 tuổi, vợ nghi phạm) và mẹ con chị Nguyễn Bảo Kiếm (30 tuổi, chị ruột của Trân).

Theo ông Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng Công an xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp), nơi Kha sinh sống cho biết đối tượng Kha có hộ khẩu tại ấp Tân Lợi (xã Tân Phú Trung) nhưng cả gia đình đã rời quê, tứ tán đi làm ăn xa từ nhiều năm trước.

Kha từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản sau khi chấp hành án phạt tù ở địa phương, Kha cũng bỏ đi rồi lấy chị Trân, lâu lâu mới về quê một lần.

Bất ngờ lai lịch của kẻ chém người, phóng hỏa đốt chết gia đình vợ
Đối tượng Kha tại cơ quan công an. Ảnh: Thời Đại

“Năm 2017, Kha đưa vợ và đứa con mới sinh về quê sinh sống nhưng không có nhà ở. Trước cảnh khó khăn, địa phương đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo và cất cho Kha căn nhà để ở. Tuy nhiên, vợ chồng Kha chỉ sinh sống được vài tháng thì lại đóng cửa và bỏ đi cho đến nay”, người dân địa phương cho PV Thời Đại biết.

Theo Tin tức pháp luật từ Zing, Kha khai với cảnh sát rằng rạng sáng 6/8, anh ta từ TP.HCM về đến Cà Mau. Trên đường đi, Kha mua can xăng với giá 80.000 đồng. Lúc đó nghi phạm đã nghĩ đến kế hoạch đốt nhà gia đình bên vợ nếu xảy ra xung đột.

Khi đến nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Mỹ Hường (52 tuổi, ngụ ấp Cơi Năm B), Kha khuyên chị Trân trở về nhưng người vợ không đồng ý. Hai bên sau đó cãi nhau rồi xô xát.

Trong cơn bực tức, nghi phạm cho rằng việc vợ đòi chia tay là có sự tác động của người chị nên anh ta tưới hết can xăng lên giường, nơi mẹ con chị Kiếm đang ngủ. Sau khi phóng hỏa đốt nhà, người chồng lấy dao rượt chém vợ khiến chị Trân bị thương.


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN