Thứ năm, 18/04/2024 | 21:23
RSS

Hot boy nhí “Em gái mưa” không làm bố mẹ phiền lòng về chuyện học tập

Thứ tư, 18/10/2017, 10:30 (GMT+7)

Tham gia diễn thời trang từ khi còn rất nhỏ nhưng không vì thế mà Cao Hữu Nhật chểnh mảng việc học của mình.

Hot boy nhí Cao Hữu Nhật trong bộ ảnh Em gái mưa
Hot boy nhí trong bộ ảnh cover "Em gái mưa". Ảnh NVCC

Cậu bé điển trai trong bộ ảnh cover Em gái mưa gây sốt cộng đồng mạng vừa qua không ai khác chính là siêu mẫu nhí Cao Hữu Nhật. Được ươm mầm từ những cuộc thi tài năng, những sàn diễn thời trang lớn nhỏ trong nước, mới đây Cao Hữu Nhật (thường được gọi là Will) đã xuất sắc vượt qua các thí sinh đến từ các quốc gia dành giải “Nam Vương Thiếu Nhi Âu Á 2017 và Á Vương Thiếu Nhi Hoàng Tử & Công chúa thế giới 2017”.


Vẻ đẹp trong sáng của 2 mẫu nhí "Em gái mưa" phiên bản nhí khiến người hâm mộ "đổ rầm rầm".

Xin chào anh Lê Trần Đắc Ngọc và bé Cao Hữu Nhật. Được biết, Hữu Nhật là một cậu bé siêu mẫu nhí trong năm qua gặt hái rất nhiều thành công trên sàn diễn trong và ngoài nước. Là một người dìu dắt Hữu Nhật, anh Đắc Ngọc có thể cho biết lý do gì lại để Hữu Nhật “lấn sân vào showbiz sớm như vậy khi vừa tròn 7 tuổi không?

- Hữu Nhật đã tham gia trong lĩnh vực người mẫu được gần 2 năm rồi. Thời gian đầu tiên thì gia đình cũng muốn con tham gia để có thể nhanh nhẹn hơn và tự tin hơn thôi, chứ cũng chưa từng nghĩ đến là con sẽ tham gia trong giới showbiz.

Trong năm qua thực sự là một năm may mắn đối với Hữu Nhật, khi con được lựa chọn tham gia cuộc thi quốc tế và may mắn hơn là đã dành được 2 giải thưởng lớn. Cùng với các dự án khác thì mọi người biết đến Hữu Nhật nhiều hơn. Cá nhân tôi nghĩ thì đó là cái “Duyên”.

Hot boy nhí Cao Hữu Nhật trong bộ ảnh Em gái mưa2
Hữu Nhật tham gia trong lĩnh vực người mẫu được gần 2 năm. Ảnh NVCC

- Phía sau Hữu Nhật có một người ba làm về giải trí và truyền thông, có phải là một bàn đạp tốt để Hữu Nhật chinh phục làng giải trí Việt?

- Để nói là bàn đạp thì cũng đúng, bởi vì mình làm nghề cũng phần nào hiểu về nghề nên có thể định hướng cho con hướng đi tốt nhất và vững vàng nhất. Đặc biệt, với kinh nghiệm gần 7 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và phát triển người mẫu thì đây cũng sẽ là một trong những yếu tố có thể giúp Hữu Nhật “chinh phục làng giải trí” như bạn nói.

Hot boy nhí Cao Hữu Nhật trong bộ ảnh Em gái mưa3
Cậu bé là một học sinh ngoan và tiếp thu nhanh. Ảnh NVCC

Anh và gia đình có thấy đưa Hữu Nhật vào con đường nghệ thuật ở độ tuổi này là sớm không? Và có ảnh hưởng đến việc theo học ở trường của Nhật không?

- Nếu nói là sớm thì hoàn toàn không sớm, vì với mỗi một độ tuổi sẽ có những con đường nghệ thuật dành riêng cho các bạn. Còn khi con tham gia trong lĩnh vực người mẫu, gia đình luôn luôn định hướng đây là một hoạt động ngoại khóa để cho con có thể tự tin hơn và khi tham gia sẽ không để con ảnh hưởng tới công việc học ở trường. Vì việc học văn hóa của con luôn luôn được đặt lên hàng đầu.

Hot boy nhí Cao Hữu Nhật trong bộ ảnh Em gái mưa3
Hữu Nhật rất vui vì được đi diễn. Ảnh NVCC

- Vậy thành tích của Hữu Nhật ở trường có như mong đợi của ba mẹ không? Và khi ở nhà Nhật có phải là một “ngôi sao” của gia đình?

- Ở trường Nhật cũng được thầy cô đánh giá là một học sinh ngoan và tiếp thu nhanh. Được cô giáo lựa chọn làm lớp trưởng lớp thể thao và con cũng đạt học sinh giỏi của trường trong năm học vừa qua. Thật là chưa khi nào Nhật để ba mẹ phiền lòng về việc con học văn hóa.

Có lẽ một phần vì gia đình khá nghiêm khắc trong việc dạy bảo Hữu Nhật, nên ở nhà thì Hữu Nhật rất ngoan, cũng giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà và trông em giúp mẹ. Còn nếu nói là “ngôi sao” thì chắc không phải, còn tự hào về bạn ý thì chắc chắn là cũng có. Và nếu ở nhà chiều Hữu Nhật nhất chắc là ba Ngọc.

- Còn về Hữu Nhật, con sau khi trở thành siêu mẫu nhí, con cảm thấy thế nào khi mình trở thành một “Sao” của showbiz?

- Con cảm thấy rất vui, vì được đi diễn và được các cô chú khen. Những lần làm tốt còn được tặng quà nữa ạ. Con thích lắm!​

- Hữu Nhật có thích theo đuổi nghề người mẫu không? Ngoài ra con có đam mê gì khác không?

- Con rất thích làm người mẫu, con thích chụp hình và được diễn trên sân khấu. Ngoài người mẫu ra, con còn thích nhảy, bơi và tham gia các môn thể thao nữa ạ.

- Việc đi diễn và đi học gần như kín lịch con thấy áp lực nhiều không?

- Dạ, con không ạ. Ba con hay cho con đi diễn vào những lúc con được nghỉ, mà khi đi diễn được gặp các bạn vui lắm. Nên con cũng không thấy mệt cũng không thấy áp lực đâu ạ. Nhưng hôm làm chưa tốt ba phạt thì hơi buồn thôi ạ.

- Việc lên sân khấu theo nghệ thuật con có thật sự thích hay do bố mẹ định hướng cho con?

- Con thích lắm và mơ ước sau này của con sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

Anh Đắc Ngọc chia sẻ thêm: “Cá tính Will mạnh lắm, nên những gì bạn ấy mà không thích thì ép bạn ấy vẫn làm nhưng chắc chắn sẽ không tốt so với những gì bạn ấy thích. Nên hầu hết gia đình ít khi ép, mà sẽ hỏi bạn có thích không mới cho tham gia”.

Hàn Vi
Theo Đời sống Plus/GĐVN